Lô thuốc tân dược 3 tỷ đồng nghi nhập lậu

VietTimes -- Ngày 11/1 kiểm tra hai căn nhà ở TP.HCM, nhà chức trách đã phát hiện lô thuốc tân dược nghi nhập lậu trị giá khoảng 3 tỷ đồng.
Chủ lô hàng là bà Thái Thị Hằng (60 tuổi)- Ảnh Zing.
Chủ lô hàng là bà Thái Thị Hằng (60 tuổi)- Ảnh Zing.

Báo Zing thông tin, chiều 11/1, giới chức trách cho biết, kiểm tra căn nhà trên đường Nguyễn Phúc Chu, phường 15, quận Tân Bình phát hiện hơn 2.000 hộp thuốc tân dược.

Chủ lô hàng là bà Thái Thị Hằng (60 tuổi). Bà này nói đã nhập các loại thuốc trên về bỏ sỉ cho nhiều tiệm thuốc tây tại TP.HCM và khu vực lân cận. 

Tang vật vụ án (Ảnh Danviet.vn)
Tang vật vụ án (Ảnh Danviet.vn)

Cùng thời điểm, căn phòng ở đường Nguyễn Giản Thanh, phường 15, quận 10, TP.HCM phát hiện có gần 5.000 hộp thuốc tân dược nghi nhập lậu. Chủ lô hàng là Đặng Bá Mạnh (25 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng).

Cả 2 chủ lô hàng trên đều không chứng minh được nguồn gốc xuất sứ của thuốc.

Báo Dân Việt cho biết, số thuốc tân dược nghi nhập lậu nói trên có giá trị gần 3 tỷ đồng. Thuốc tân dược điều trị một số bệnh liên quan đến tim mạch, não… xuất xứ chủ yếu từ Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp được một người tên Đ. nhập về Hà Nội rồi bán lại cho các đầu mối đưa vào TP.HCM tiêu thụ.