Liverpool thua 3 trong 4 trận gần nhất, chuyện gì đang xảy ra?

VietTimes -- Thất bại trước Chelsea ở FA Cup vừa qua là trận thua thứ 3 trong vòng 4 trận đấu gần đây nhất của Liverpool. Chuyện gì đang xảy ra với thầy trò HLV Jurgen Klopp?
Thua Chelsea, Liverpool cũng mất luôn cú ăn ba vĩ đại tương tự MU. Ảnh CLB
Thua Chelsea, Liverpool cũng mất luôn cú ăn ba vĩ đại tương tự MU. Ảnh CLB

Chuỗi trận thắng của Liverpool bị chặn đứng bởi chủ nhà Atletico Madrid, trận thua 0-1 ngày 19/2 tại vòng 1/8 Champions League đã khiến cho bầy “quỷ đỏ” trượt chân. Trở về sân nhà họ vẫn hạ West Ham 3-2 ngày 25/2 nhưng sau đó đã “lấm lưng” Watford 3-0 để rồi tiếp tục thua 1-0 trước Chelsea ở FA Cup.

Thua Watford, Liverpool không thể phá kỷ lục mùa giải bất bại của Arsenal, giờ lại thua Chelsea, Liverpool cũng mất luôn cú ăn ba vĩ đại tương tự MU.

Lỗi hệ thống

Hàng thủ của Juergen Klopp vững chắc đến mức ở Ngoại hạng Anh, chỉ duy nhất một tiền đạo có thể đánh bại họ trong suốt 990 phút liên tiếp là Raul Jimenez. Nhưng rồi vẫn hàng thủ đó, nhưng 4 trận gần đây lọt lưới tới 8 bàn. Virgil van Dijk và đồng nghiệp đang thể hiện đang mơ ngủ chăng. Không chỉ hàng thủ, mà hàng công cũng 180 phút không thể ghi bàn, Sadio Mane chia sẻ:

"Đội bóng hay nhất đã giành chiến thắng hôm nay. Trong nửa đầu trận đấu, chúng tôi đã chơi tốt và tạo ra nhiều cơ hội nhưng chúng tôi không ghi bàn. Chelsea có một vài cơ hội và ghi được 2 bàn thắng, vì vậy trận đấu đã được định đoạt. Chúng tôi tạo ra đủ cơ hội để giành chiến thắng, nhưng chúng tôi cần phải lạnh lùng hơn trước khung thành bên kia. Điều đó không xảy ra ở trận vừa qua".

Khi Liverpool băng băng về đích và tưởng như không thể có đội bóng nào có thể ngăn nổi thì Klopp nhận được 1 bức thư của cậu bé Daragh gửi. Cậu bé 10 tuổi là fan ruột của MU mong muốn đội bóng của Klopp thua trận vì MU. Ảnh FA
Khi Liverpool băng băng về đích và tưởng như không thể có đội bóng nào có thể ngăn nổi thì Klopp nhận được 1 bức thư của cậu bé Daragh gửi. Cậu bé 10 tuổi là fan ruột của MU mong muốn đội bóng của Klopp thua trận vì MU. Ảnh FA

"Nhưng đó là một phần của bóng đá. Tôi nghĩ rằng trong thời điểm này, bạn có thể trở thành một nhà vô địch, một nhà vô địch vĩ đại và tôi nghĩ rằng khoảnh khắc này đã xảy ra với chúng tôi, nhưng đó không phải là lần đầu tiên và nó sẽ không phải là lần cuối cùng".

Khi Liverpool băng băng về đích và tưởng như không thể có đội bóng nào có thể ngăn nổi thì Klopp nhận được 1 bức thư của cậu bé Daragh gửi. Cậu bé 10 tuổi là fan ruột của MU mong muốn đội bóng của Klopp thua trận vì MU. Tất nhiên, Klopp không muốn điều này và ông đã hóm hỉnh hồi âm. Tuy nhiên, các cầu thủ Liverpool thì có vẻ không muốn như vậy. Kết quả, họ thua Atletico Madrid với tỷ số 0-1 ở Champions League, thua Watford 0-3 ở Ngoại hạng Anh và đêm qua thua Chelsea 0-2 ở cúp FA.

Ba nguyên nhân

Đầu tiên, phải nói đến việc HLV Klopp đã hào phóng cho toàn đội đi cắm trại trong kỳ nghỉ đông đầu tiên của Ngoại hạng Anh vừa qua. Nhưng lịch sử chứng minh rằng Liverpool vốn không phải là đội bóng thích hợp với những kỳ nghỉ dài ngày. Mùa trước, họ hành quân tới Dubai vào tháng 1 trong 11 ngày, và khi trở lại, họ hòa 5/7 trận sau đó, khả năng bắt nhịp của họ khá tồi.

Kế đến là họ không có thủ lĩnh tinh thần Jordan Henderson do chấn thương gân khoeo dính phải từ thất bại 0-1 trước Atletico Madrid tại lượt đi vòng 1/8 Champions League. Jordan Henderson là cầu thủ ổn định nhất mùa giải của Liverpool, tính tới thời điểm này.

“Bạn thấy đấy”, Klopp nói, “thường thì họ không có nhiều cơ hội trước chúng tôi, nhưng tôi thừa nhận trong 3 hay 4 trận gần đây, chúng tôi đã thủng lưới quá nhiều” (Ảnh: Bleacher Report Football)
“Bạn thấy đấy”, Klopp nói, “thường thì họ không có nhiều cơ hội trước chúng tôi, nhưng tôi thừa nhận trong 3 hay 4 trận gần đây, chúng tôi đã thủng lưới quá nhiều” (Ảnh: Bleacher Report Football)

Lối đá quyết liệt cùng bầu nhiệt huyết dường như vô tận của anh đang dẫn The Reds đi tới chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên trong lịch sử. Không phải ngẫu nhiên mà Henderson đang được nhắc đến là ứng viên sáng giá nhất giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa do PFA bình chọn.

Chấn thương của tiền vệ người Sunderland là điểm khởi đầu cho chuỗi trận đi xuống của Liverpool. Cổ động viên của Quỷ đỏ đang kỳ vọng anh sẽ kịp bình phục cho cuộc tiếp đón Atletico tại Anfield vào giữa tuần tới. Ngoài ra, tiền vệ trụ quan trọng bậc nhất Fabinho – cũng vừa mới trở lại sau chấn thương, tạo cho HLV Klopp thêm niềm tin.

Từ ngày 7/12 năm ngoái tới 15/2 năm nay, đội hình một của Liverpool chơi 17 trận trong 70 ngày. HLV Klopp cần phải có sự thay đổi. Họ có một trận đấu quan trọng khác vào thứ 7 với Bournemouth. Liverpool đang gặp vấn đề, những vấn đề từ trên đỉnh BXH nên người ta tin rằng nó chỉ làm mất đi những kỷ lục đáng ra phải lập được. Nhưng với đội bóng đang có cách biệt tới 22 điểm với phần còn lại và đã giành tới 109/111 điểm giai đoạn trước đó, ngay cả chức vô địch Ngoại hạng Anh có lẽ cũng vẫn chưa đủ.