Làm thế nào để trẻ nhỏ thích học tiếng Anh?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Một trong các hình thức giúp trẻ yêu thích tiếng Anh là các app (ứng dụng) nhập vai vừa học vừa chơi.

Trẻ em cần được khơi dậy niềm yêu thích học tiếng Anh
Trẻ em cần được khơi dậy niềm yêu thích học tiếng Anh

Theo nghiên cứu của các chuyên gia giáo dục, có 5 nguyên tắc vàng để trẻ em trở nên thích thú khi học tiếng Anh.

Thứ nhất là tạo một môi trường tiếng Anh thích hợp cho bé. Ba mẹ đừng đặt áp lực nặng nề lên trẻ, sự thoải mái phải được đặt lên hàng đầu.

Thứ hai là thường xuyên khen và động viên trẻ. Các bé luôn thích được khen thưởng nên ba mẹ đừng ngần ngại động viên hoặc thưởng những món quà nhỏ mà có ý nghĩa với bé.

Thứ ba là liên kết tiếng Anh với những gì trẻ thích. Nếu bé thích vẽ tranh, ba mẹ có thể tận dụng sở trường này của bé, cho bé vẽ tranh và dạy từ vựng theo tranh vẽ.

Thứ tư thiết kế hoạt động vừa chơi vừa học tiếng Anh. Một số trò chơi mà các giáo viên tiếng Anh hay sử dụng là: gọi tên đồ vật, ghép thẻ, câu cá giấy (viết từ vựng lên thân cá giấy) để tăng vốn từ vựng cho trẻ.

Thứ năm là để bé học tiếng Anh theo kiểu bắt chước. Các bé có thể thích xem hoạt hình và bắt chước các nhân vật trong phim hoạt hình. Ba mẹ có thể mở các bộ phim hoạt hình bằng tiếng Anh để trẻ theo dõi, với thời lượng vừa đủ. Hoặc có thể mở các app dạy tiếng Anh trong đó có lồng các bộ phim hoạt hình với các nhân vật ngộ nghĩnh phù hợp với sở thích của trẻ.

Một trong các app dạy tiếng Anh cho trẻ nhỏ khá hữu ích có thể kể đến là Betia English. Đây là ứng dụng học tiếng Anh do VTC Online kết hợp với HodooLabs (Hàn Quốc) Việt hóa cho trẻ em Việt Nam. Trước khi được mang tới Việt Nam, Betia English đã hỗ trợ hàng triệu trẻ em Hàn Quốc và Nhật Bản rèn luyện và cải thiện khả năng nghe, nói, đọc, viết trong tiếng Anh.

Ông Lê Việt Hòa - Giám đốc VTC Online - cho biết, thời gian qua công ty đã hợp tác với một số công ty phần mềm giáo dục trên thế giới để giúp trẻ em Việt Nam có thể tiếp cận với các phương thức giáo dục tiên tiến và Betia English là một trong số các ứng dụng giáo dục hữu ích được đưa về Việt Nam.

Sở dĩ Betia English có thể là giải pháp để khơi dậy niềm yêu thích tiếng Anh ở trẻ em, đó là vì ứng dụng này được phát triển dựa trên sự kết hợp khéo léo giữa hoạt hình với trò chơi nhập vai, cùng với công nghệ nhận dạng giọng nói bằng AI.

Trẻ nhỏ khi sử dụng app Betia English sẽ nhập vai thành một cư dân vùng đất Betia vốn bị đám Devilmon xấu xa cướp đi năng lượng. Người học sẽ gặp gỡ với khoảng 300 nhân vật trong app, đối thoại với họ để giải quyết các vấn đề khác nhau nhằm tìm cách lấy lại năng lượng. Khi vượt qua các cấp độ, người học sẽ được thưởng các vật phẩm để tạo hình dáng bên ngoài cho nhân vật theo ý mình. Thế giới trong Betia English được tái hiện rất gần gũi với trẻ em như trường học, bạn bè, thầy cô, các cuộc phiêu lưu. Các câu hội thoại cũng rất gần gũi với cuộc sống.

Ông Kim Min Woo - người sáng lập và CEO Hodoo Labs - cho biết nội dung các bài học của Betia English được xây dựng và phát triển theo chuẩn khung tham chiếu trình độ ngôn ngữ chung của châu Âu - CEFR. Phần phát âm của 300 nhân vật là 300 giọng khác nhau, do diễn viên Hollywood lồng tiếng.

Betia English ứng dụng AI để đánh giá và cho điểm phát âm của người học theo 5 cấp độ. Cũng theo ông Kim Min Woo, trung bình mỗi người học Betia đã nói hơn 11.600 câu tiếng Anh, khoảng 500 triệu câu nói của người dùng đã được ghi lại.

Đánh giá về Betia English, ông Nguyễn Song Hùng - Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) - cho rằng đây là một ứng dụng rất hữu ích, phù hợp với học sinh tiểu học Việt Nam. Tuy nhiên, ông cũng lưu ý đơn vị phát triển và phát hành lưu ý vấn đề chi phí và trang thiết bị hỗ trợ, để đông đảo học sinh, kể cả các em nhỏ ở vùng sâu vùng xa, có thể dễ dàng sử dụng.

betia english.png

Được biết, ứng dụng Betia English không đòi hỏi thiết bị cấu hình cao, chỉ cần một chiếc smartphone thông thường hoặc laptop cấu hình cơ bản là có thể cài đặt và sử dụng. Hiện đơn vị phát hành đang đưa ra 3 gói dịch vụ: sử dụng 1 tháng giá 99.000 đồng; 6 tháng là 269.000 đồng và 1 năm là 399.000 đồng. Người học cũng được miễn phí sử dụng 10 phút mỗi ngày.

Tiếng Anh là ngôn ngữ phổ dụng nhất thế giới, vì thế mỗi trẻ em - tương lai của đất nước cần được trang bị cho mình các kỹ năng để có thể sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Việc thông thạo tiếng Anh có thể giúp các em phát triển tư duy ngôn ngữ và hỗ trợ đắc lực cho công việc của các em trong một thế giới hội nhập tương lai.