Làm thế nào để ăn mặc giống các CEO công nghệ với chỉ gần 200 USD?

Các CEO của ngành công nghệ cao như Mark Zuckerberg và Tim Cook có thể thu về hàng tỷ USD mỗi năm nhưng phong cách ăn mặc của họ luôn đơn giản, thậm chí chi phí chỉ tốn gần 200 USD, món tiền mà bất cứ ai cũng có được. Cùng 'soi' những bộ cánh quen thuộc của các CEO.

Có thể các CEO công nghệ của thung lũng Silicon không được biết đến với phong cách thời trang đầy ấn tượng, nhưng rất nhiều trong số họ có "thần thái" riêng không thể lẫn với bất cứ ai.

Nếu như CEO Mark Zuckerberg thường hay mặc áo phông màu xám có chữ ký riêng của nhà thiết kế người Ý thì Evan Spiegel của Snapchat lại thích giày thể thao trị giá chỉ 450 USD. Và tất cả các "sếp" từ Satya Nadella của Microsoft, đến Sundar Pichai của Google hay Kevin Systrom của Instagram đều ưa chuộng đôi giày từ nhãn hiệu thời trang Lanvin của Pháp.

Dù họ có là những người kiếm được hàng triệu USD một năm, trong số đó có tài sản ròng vượt quá 1 tỷ USD nhưng họ vẫn lựa chọn gu ăn mặc có giá cả phải chăng, thậm chí là chưa đến 200 USD.

Cùng "soi" gu ăn mặc và giá tiền bộ trang phục của các CEO công nghệ cao, biết đâu bạn cũng có thể bắt chước một trong số các thần tượng của mình:

CEO Snapchat - Evan Spiegel với áo phông cổ chữ V màu trắng, quần Jean đen và giày thể thao màu trắng

Spiegel thích áo phông của hãng James Perse và giày thể thao của Common Projects với giá tương ứng là 60 USD và 410 USD, bạn cũng có thể mua những sản phẩm tương tự của hãng khác với giá chỉ 162 USD tại các link sau:

Quần Jean màu đen của Gap, giá 69,95 USD.

Áo trắng cổ chữ V của Everlane, giá 22 USD.

Giày da màu trắng Converse Jack Purcell, giá 70 USD.

Tổng: 162 USD.

CEO Sundar Pichai của Google bình dị trong áo jacket đen, quần jean và giày thể thao

Trong khi đó, CEO Pichai luôn trung thành với giày thể thao Lanvin - có giá lên tới 500 USD - thứ mà bạn có thể thay thế bằng phiên bản khác với giá 55 USD. Còn trang phục áo và quần của ông thì giá cả cũng rất phải chăng, bạn hoàn toàn có khả năng mua được:

Áo jacket màu xanh navy của Topman, giá 40 USD.

Giày thể thao cũng màu xanh navy thuộc Topman của Thụy Sĩ, giá 29 USD.

Quần jean của Gap mỏng và thẳng, giá 69,95 USD.

Tổng giá trang phục: gần 140 USD.

Jack Dorsey - CEO của cả Twitter và Square - ăn mặc theo phong cách đường phố

Dorsey thường đi những đôi giày thể thao của Rick Owens, giá gần 1.000 USD. Thế nhưng, bạn vẫn có thể thay thế các các trang phục tương tự với giá chỉ 145 USD:

Áo phông H & M, giá chỉ 10 USD.

Quần jean bó màu đen, mỏng của Topman, giá 75 USD.

Giày slip-on của Calvin Klein, giá 60 USD.

Tổng: 145 USD.

Vẫn có những người luôn ăn mặc "sang chảnh" và bóng bẩy như COO Sheryl Sandberg của Facebook

Thế nhưng toàn bộ trang phục của Sandberg chỉ trị giá chưa đầy 200 USD:

Váy len màu đen của J.Crew Factory, giá 98 USD.

Áo khoác len cardigan cùng màu của hãng Banana Republic, giá 50 USD.

Giày da bóng cao gót số 6 của Mix, giá gần 45 USD.

Tổng: 193 USD.

Satya Nadella - CEO của Microsoft, luôn là một trong những người ăn mặc đẹp nhất ở Thung lũng Silicon

Cũng giống như CEO Pichai của Google, Nadella thường mặc trang phục màu đen và xanh navy, thích giày Lanvin đắt tiền - thường được mặc kèm với áo polo:

Áo chui đầu màu xanh navy của Banana Republic - gần giống với áo polo, giá 64,50 USD.

Quần jean đen mỏng của Everlane, giá 68 USD.

Giày sneaker của Sperry, giá 45 USD.

Tổng: 177,5 USD.

CEO Kevin Systrom của Instagram - đã từng lên tiếng chống lại việc ăn mặc cẩu thả tại Thung lũng Silicon

Mặc dù sở thích của Systrom là ăn mặc thoải mái nhưng anh vẫn luôn cố gắng ăn mặc lịch sự mỗi khi lên sóng, mà chỉ tốn tầm 170 USD:

Quần kaki mỏng, màu đỏ của Penguin P55, giá 50 USD.

Áo len đen có hình các chấm tuyết của Reiss, giá 90 USD.

Giày thể thao đầy sang trọng của Kenneth Cole New York, giá chỉ 30 USD.

Tổng: 170 USD.

Hay trang phục quen thuộc được mặc trong "gần một thập kỷ" nay của CEO Mark Zuckerberg

\

Phong cách siêu tối giản với quần jean và áo phông màu xám:

Áo cotton xám, giá 49,50 USD.

Quần jean đen mỏng của Everlane, giá 68 USD.

Giày thể thao Nike Flex RN phiên bản 2017, giá 60 USD.

Tổng: 177,50 USD.

CEO Tim Cook ăn mặc giống một doanh nhân bình thường và là fan trung thành của giày Nike khi có cổ phần tại hãng

Tuy không thể ăn mặc giống Tim Cook hoàn toàn nhưng bạn vẫn có thay thế bằng các trang phục tương tự như:

Quần dài nhẹ, mỏng vừa phải của J.Crew 484, giá 68 USD.

Áo len dài tay của Uniqlo, giá 14,90 USD.

Giày thể thao da lộn của Brooks Brothers gần giống với giày chạy của Nike, giá 78 USD.

Tổng: 160,90 USD.

Tỷ phú Jeff Bezos của Amazon đã có một chút biến đổi về thời trang trong năm qua, để trông bắt mắt hơn

Để ăn mặc giống như Bezos, hãy tìm một chiếc áo khoác bom da thời thượng, quần jeans đen và một áo phông ôm sát gần giống của polo:

Áo khoác bomber của Zara, giá 89,90 USD.

Giày oxford của Bravo, giá 35 USD.

Quần jean của Gap, giá 36 USD.

Tổng: 160,90 USD.

Tỷ phú Elon Musk lại có khẩu vị cao cấp hơn

Anh ấy thường mặc một chiếc áo khoác từ nhà thiết kế Alexander McQueen và luôn xuất hiện với bộ tuxedo sang trọng. Tuy nhiên, để có được vẻ ngoài giản dị hơn so với Musk, bạn có thể mặc một chiếc áo phông có đồ họa "tên lửa" độc đáo và đôi giày da thật:

Áo phông có in hình "tàu vũ trụ", giá 23 USD.

Quần jean mỏng của H&M, giá 60 USD.

Bốt da hầm hố của Cole Haan, giá 90 USD.

Tổng: 173 USD.

Theo ICT News

http://ictnews.vn/kinh-doanh/doanh-nghiep/lam-the-nao-de-an-mac-giong-cac-ceo-cong-nghe-voi-chi-gan-200-usd-167250.ict