Lạm phát 7 - 2015 là tháng thấp nhất trong 10 năm qua, các đô thị lớn giảm mạnh nhất ?

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số CPI cả nước tháng 7 tăng 0,13% so với tháng trước, thấp nhất trong 3 năm gần đây. Như vậy, lạm phát 7 tháng đầu năm 2015 có mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.
CPI tháng 7 tăng 0,13%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ của năm 2014 và 2013.
CPI tháng 7 tăng 0,13%, thấp hơn mức tăng cùng kỳ của năm 2014 và 2013.

Ngày 24/7, Tổng cục Thống kê công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước tháng 7 tăng 0,13% so với tháng trước. Đây là mức tăng thấp nhất trong 3 năm qua (năm 2014 tăng 0,23% và năm 2013 tăng 0,27%).

So với tháng 12 năm trước, CPI tăng 0,68% và bình quân 7 tháng đầu năm 2015 tăng 0,86% so với cùng kỳ năm. Như vậy, lạm phát 7 tháng đầu năm 2015 có mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây.

Trong 11 nhóm hàng hoá và dịch vụ chính, có 9 nhóm tăng; 1 nhóm giảm là nhóm Bưu chính viễn thông và 1 nhóm Giáo dục gần như không thay đổi.

Trong các nhóm tăng, mức tăng mạnh nhất thuộc về các nhóm: May mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,25%; Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,22%; Giao thông tăng 0,16%; Văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,16%; Đồ uống, thuốc lá tăng 0,18%…

CPI tháng 7 năm nay tăng chủ yếu do thời tiết nắng nóng khiến nhu cầu sử dụng điện, nước và các dịch vụ như đồ yếu, giải khát, du lịch, dịch vụ giao thông tăng. Đây cũng là thời điểm diễn ra kỳ thi tuyển vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp phổ thông khiến giá cả một số nhóm hàng tăng.

Trước đó, 2 thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM cũng công bố chỉ số giá tiêu dùng tháng 7. Theo đó, tại Hà Nội CPI tiếp tục tăng nhẹ và tăng ở hầu hết các nhóm hàng, với mức tăng 0,18% so tháng trước. Trong khi đó, tại TPHCM, CPI cũng tăng 0,11% so với tháng 6.

Theo Dân trí