
Các phóng viên và người quan sát thấy được quả đạn tên lửa chống tăng xuyên phá qua lớp bê tông cốt thép dày 2 m. Đạn RShG-1 đầu nổ phá – cháy xuyên phá bức tường bê tông.
QA
Các phóng viên và người quan sát thấy được quả đạn tên lửa chống tăng xuyên phá qua lớp bê tông cốt thép dày 2 m. Đạn RShG-1 đầu nổ phá – cháy xuyên phá bức tường bê tông.
QA
Nga và Ukraine hôm 20/4 đã cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong ngày Phục Sinh do Tổng thống Vladimir Putin công bố, khi cả hai bên đưa ra hàng trăm cáo buộc tấn công và Điện Kremlin khẳng định sẽ không có lệnh gia hạn ngừng bắn.
Moscow hiện đang bận rộn với cuộc chiến tại Ukraine, nhưng đang “đầu tư mạnh” vào quân sự, Ngoại trưởng Estonia cảnh báo.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết các vị trí quân sự của nước này đã bị lực lượng Ukraine tấn công hơn 1.300 lần trong vòng chưa đầy một ngày kể từ khi cả hai bên đồng ý thực hiện lệnh ngừng bắn nhân dịp lễ Phục sinh.
Giới chức Thái Lan cho biết họ đã bắt giữ một giám đốc người Trung Quốc làm việc tại công ty đang thi công một tòa nhà chọc trời ở Bangkok – công trình đã bị đổ sập trong trận động đất lớn, khiến hàng chục người thiệt mạng.
Kể từ khi Triều Tiên ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine, bao gồm cả việc gửi vũ khí và thậm chí cả binh lính, các quan chức Mỹ đã liên tục suy đoán về những gì Bình Nhưỡng có thể nhận lại được.
Nhà ngoại giao Ukraine, ông Andrii Melnyk, đã kêu gọi Thủ tướng Đức sắp nhậm chức, ông Friedrich Merz, thực hiện cam kết tranh cử của mình bằng cách lập tức chuyển giao 150 tên lửa hành trình Taurus cho Ukraine.
Trước sự giận dữ của dư luận và làn sóng chỉ trích quốc tế, chính phủ Trung Quốc nhanh chóng vào cuộc, kiểm tra toàn bộ chuỗi cung ứng sữa, và thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng hệ thống pháp luật.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó từng gợi ý rằng xung đột tại Ukraine có thể đã bị châm ngòi bởi tham vọng gia nhập NATO của Kiev.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đưa ra phản hồi trước đề xuất ngừng bắn kéo dài 30 giờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhân dịp Lễ Phục Sinh, cho biết Kiev sẵn sàng gia hạn lệnh ngừng bắn nếu Nga thực sự tuân thủ.
Hôm 17/4, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga đã tuyên bố cảnh báo việc Đức sắp cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine “sẽ bị Nga coi là sự tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và Đức sẽ phải chịu mọi hậu quả phát sinh từ hành động này”.
Quân đội Ukraine vừa phá hủy một đoàn tàu bọc thép của Nga trong một cuộc tấn công hiếm hoi bằng drone. Một sĩ quan trinh sát đường không mô tả đòn tấn công đoàn tàu này là “lời chào từ Thế chiến II”.
Trung Quốc có thể ngăn chặn Mỹ giành ưu thế trên không trong chuỗi đảo thứ nhất, theo nhận định của chỉ huy hàng đầu của Mỹ tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Nga đã chịu tổn thất 940.150 binh sĩ tại Ukraine kể từ khi phát động cuộc xâm lược toàn diện vào ngày 24/2/2022, theo báo cáo ngày 19/4 của Bộ Tổng Tham mưu Các lực lượng Vũ trang Ukraine.
Tên lửa hành trình Taurus của Đức có tầm bắn 500 km, khả năng xuyên phá mạnh và có khả năng tàng hình. Sau khi tân thủ tướng Đức Merz lên tiếng ủng hộ việc cung cấp tên lửa này cho Ukraine, phía Nga đã đưa ra cảnh báo nghiêm khắc.
Bán đảo Crimea đã bỏ phiếu ly khai khỏi Ukraine sau cuộc đảo chính do phương Tây hậu thuẫn năm 2014 ở Kiev.
Hôm 14/4, khi trả lời phỏng vấn Đài phát thanh truyền hình Mỹ CBS, Tổng thống Zelenskynói: Nga tấn công Ukraine hàng ngày...13.000 thường dân đã thiệt mạng và có tới 100.000 binh lính Ukraine đã tử vong.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ từ bỏ nỗ lực làm trung gian cho một thỏa thuận hòa bình Nga-Ukraine trừ khi có những dấu hiệu rõ ràng cho thấy có thể đạt được thỏa thuận, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm 18/4 cho biết.
Khi chiến sự tại Ukraine rơi vào thế giằng co, dư luận bắt đầu hướng sự chú ý về phía Điện Kremlin, được cho là đang âm thầm lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.
Cục Dự trữ Liên bang (Fed) từ lâu đã tự hào về sự độc lập của mình trước áp lực chính trị. Nhưng truyền thống đó đang phải đối mặt với căng thẳng mới khi Tổng thống Donald Trump liên tục công kích Chủ tịch Jerome Powell.
Trước nhiệm kỳ đầu tiên tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump từng tuyên bố sẽ "dội bom tới tấp" tổ chức Nhà nước Hồi giáo (ISIS) ở Iraq và Syria. Khi đó, nhóm khủng bố này đang trỗi dậy mạnh mẽ, gây ra hỗn loạn ở Trung Đông và nơi khác.
Bình luận của bạn đọc
Bình luận bằng tài khoản VietTimes
Bình luận bằng tài khoản mạng xã hội
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu