Kiểm tra “nhà máy” sữa tắm cao cấp rộng 20 m2

Hàng loạt mỹ phẩm cao cấp, như sữa tắm, nước giặt... nhưng thực chất pha chế tại một cơ sở nghèo nàn vật chất, nằm trong con ngõ nhỏ thuộc quận Hoàng Mai (Hà Nội).
Mỹ phẩm cao cấp được sản xuất như nấu cám lợn. Ảnh: Đức Huy.
Mỹ phẩm cao cấp được sản xuất như nấu cám lợn. Ảnh: Đức Huy.

PV Tiền Phong cùng cơ quan chức năng vừa đột nhập vào một nơi như vậy.

Sữa tắm cao cấp sản xuất kiểu thủ công

Trưa 8/7, PV và những cán bộ thuộc Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389) có mặt tại số nhà 21, ngách 1/28 ngõ 49, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai- nơi Cty TNHH Thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát đóng trụ sở kiêm xưởng sản xuất. Trong căn nhà 4 tầng, diện tích khoảng 20m 2 , chưa sơn tường, trông cáu bẩn, tại tầng 1, có khoảng 100 thùng giấy chứa các loại sản phẩm của doanh nghiệp mới sản xuất (lô hàng tháng 6/2015). Các thùng sản phẩm ghi rõ “sữa tắm cao cấp” với hai loại Happy White và Lau Rel cũng như nước giặt cao cấp Siêu Nhân và nước xả vải cao cấp Soft Pres chất đống cao hơn đầu người.

“Hàng ngày, chúng tôi phải ngửi mùi hóa chất nồng nặc. Nước thải chắc đổ xuống hệ thống thoát nước của khu, nên bốc mùi, ô nhiễm lắm. Không hiểu sao sau lần kiểm tra trước, cơ sở này lại tiếp tục mở rộng sản xuất, người ra vào liên tục”.

Một người dân sống gần cơ sở sản xuất nói

Ở tầng 4 là nơi pha chế, nhân viên làm việc tại đây đưa ra công thức cho đoàn kiểm tra với những dòng chữ viết tay nguệch ngoạc trên tờ giấy xé ra từ cuốn sổ cầm tay. Công thức cẩu thả, chữ bị nhòe màu, không thể thấy rõ. “Các nhân viên làm tại đây dựa theo công thức này để sản xuất”, cậu nhân viên nói. Quan sát, đoàn kiểm tra phát hiện 6 thùng nhựa màu xanh xếp thẳng hàng trong khung sắt sơ sài. Công cụ đong đếm nguyên liệu là các ca múc nước. Khi được yêu cầu chạy thử một bình pha chế, chiếc mô tơ rung bần bật phía trên nối với cầu giao treo trên tường cách đó khoảng 1 mét bằng các dây điện chằng chịt chưa qua đầu người khá nguy hiểm. Khi công đoạn pha chế kết thúc, nhân viên tiếp tục dùng ca để đổ vào các bình sản phẩm.

Quản lý thị trường biết rõ?

Lật lại hồ sơ, ngày 21/1, cơ quan liên ngành (Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và Đội Quản lý thị trường 11) từng tiến hành kiểm tra Cty TNHH Hóa mỹ phẩm Thiên Kiều tại địa chỉ này. Khi đó, lực lượng chức năng phát hiện công ty sản xuất, kinh doanh hàng mỹ phẩm là sữa tắm mang nhãn hiệu Snow White và Lau Rel. Doanh nghiệp này không công bố chất lượng, không có giấy phép sản xuất mỹ phẩm, tự mua nguyên liệu về và tự pha chế ra các loại sữa tắm, rồi đem bán. Thế nhưng, sau này, cũng tại địa chỉ trên xuất hiện bảng hiệu mới mang tên Cty TNHH Thương mại và tổng hợp Kiều Thiên Phát, vẫn bà Lã Thúy Kiều (hộ khẩu thường trú tại Bình Lục, Hà Nam) làm giám đốc.

Trao đổi với PV, ông Phan Duy Vĩnh, Đội trưởng đội quản lý thị trường 33 (Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội) cho hay: Tại thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp xuất trình được đăng ký kinh doanh cũng như công bố chất lượng sản phẩm và điều kiện sản xuất do Sở Y tế TP Hà Nội cấp. “Hiện chưa thể kết luận lô hàng kém chất lượng hay không. Chúng tôi sẽ lấy mẫu đi trưng cầu giám định của cơ quan chuyên môn, đồng thời niêm phong hàng tại cơ sở. Khi có kết luận sẽ công bố công khai”, ông Vĩnh nói.

Theo Báo Tiền Phong