Khởi tố bị can, khám xét nơi ở, nơi làm việc của vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải vì hành vi trốn thuế

VietTimes  – Sáng nay, ngày 2/7, Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Khánh Hòa (PC03) đã tiến hành khám xét nhà riêng của luật sư Trần Vũ Hải (Đoàn luật sư TP Hà Nội) và Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải trên đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội), để phục vụ điều tra về hành vi trốn thuế.
Công an khám nhà và nơi làm việc của luật sư Trần Vũ Hải hôm nay, 2/7 (ảnh: Văn Huế)
Công an khám nhà và nơi làm việc của luật sư Trần Vũ Hải hôm nay, 2/7 (ảnh: Văn Huế)

Luật sư Trần Vũ Hải có mặt tại cuộc khám xét.

Đến hơn 13h, cuộc khám xét mới kết thúc. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều thùng tài liệu liên quan đưa lên xe ô tô đưa đi.

Khi các phóng viên phỏng vấn, luật sư Trần Vũ Hải từ chối trả và cho biết sẽ có Thông cáo báo chí.

Lực lượng chức năng khám xét nhà luật sư Trần Vũ Hải
Lực lượng chức năng khám xét nhà luật sư Trần Vũ Hải và mang đi các tài liệu liên quan (ảnh: Văn Huế)

Chiều nay, trên tài khoản Facebook Vu Hai Tran của luật sư Trần Vũ Hải đã phát đi Thông cáo báo chí xác nhận việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can cũng như việc khám xét trên, kèm tấm ảnh của luật sư Trần Vũ Hải tại phòng làm việc lúc 14h45 ngày 2/7.

Tài khoản Facebook của luật sư Trần Vũ Hải đăng ảnh cho biết ông ở lại văn phòng sau khi công an kết thúc cuộc khám xét
Tài khoản Facebook của luật sư Trần Vũ Hải đăng ảnh cho biết ông ở lại văn phòng sau khi công an kết thúc cuộc khám xét

Thông cáo này xác nhận: “Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa (PC03) đã tiến hành khám xét nhà riêng và nơi làm việc của luật sư Trần Vũ Hải về hành vi trốn thuế. Phía cơ quan điều tra cho rằng vợ chồng luật sư Trần Vũ Hải đã ký vào những giấy tờ mua bán nhà đất tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa vào 10/08/2016. Việc ký vào các giấy tờ này đã giúp người bán trốn thuế với số tiền là 276 triệu đồng… “