Khinh hạm tên lửa "Smetlivyi" khởi hành từ Sevastopol tới Syria

VietTimes -- Ngày 06.03.2016, Tàu hộ vệ tên lửa "Smetlivyi" thuộc hạm đội Biển Đen rời khỏi quân cảng Sevastopol hải hành vượt biển Đen nhằm hướng Địa Trung Hải. Ngày 07.03.2016, tàu sẽ vào vùng nước Địa Trung Hải, tham gia vào cụm hải quân Nga trên vùng biển này.
Khinh hạm tên lửa "Smetlivyi" khởi hành từ Sevastopol tới Syria

Tàu hộ vệ tên lửa "Smetlivyi" theo kế hoạch sẽ thực hiện các nhiệm vụ trong đội hình cụm tàu hải quân Nga đang cơ động trong khu vực. Đến thời điểm hiện nay, cụm binh lực Hải quân Nga ở Địa Trung Hải có 15 chiến hạm và các tàu hậu cần, kỹ thuật hỗ trợ.

Tàu hộ vệ tên lửa "Smetlivyi" có lượng giãn nước  4460 tấn, chiều dài – 144 mm, rộng – 15,8 m, ngấn nước– 4,57 m, tốc độ – 39 hải lý, thủy thủ đoàn – 266 người. 
Tàu được trang bị 2 dàn 4 ống phóng tên lửa Kh – 35 Ural, một tổ hợp pháo hạm 2 nòng pháo tự động 76 mm АК-726, 2 bệ phóng tên lửa 2 cần Volna với 16 tên lửa. 1tổ hợp 5 ống phóng ngư lôi 533 mm (5 ngư lôi) và hai giá phóng rockets chống ngầm RBU -1000.

 NT