close Đăng nhập

Khách Trung Quốc đến Việt Nam nhiều nhất trong năm 2016

VietTimes -- Theo Tổng cục Thống kê, ước tính có 10,01 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2016, tăng tới 26% so với năm trước. Trong đó, khách Trung Quốc là gần 2,7 triệu lượt người, tăng mạnh nhất (51,4%), đứng đầu trong số các nước có khách tới Việt Nam
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thống kê theo khu vực, Châu Á là thị trường quan trọng nhất của du lịch Việt Nam. Cụ thể, năm 2016, khách châu Á đến Việt Nam là hơn 7,26 triệu lượt, chiếm 72,5% tổng số khách và tăng 30,6% so với năm 2015. Đứng thứ hai là khách Trung Quốc. Thứ ba là khách châu Âu với 1.6 triệu lượt, đạt mức tăng 18,2%...

Tính về quốc gia, khách Trung Quốc đứng đầu trong số các quốc gia có khách tới Việt Nam với gần 2,7 triệu lượt người, tăng 51,4% so với năm trước. Khách Hàn Quốc chiếm vị trí thứ 2 với 1,5 triệu lượt, tăng 38,7% so với năm trước, chiếm vị trí thứ 2. Đứng thứ 3 là khách tới từ Nga với 434.000 lượt, tăng 28,1% so với năm trước...

Khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng được xem là thành quả của các chính sách khuyến khích phát triển du lịch, chẳng hạn như miễn thị thực cho công dân 5 nước Tây Âu. Trong năm, 2016, Bộ Chính trị cũng có nghị quyết riêng về việc phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Tuy nhiên, chênh lệch lớn về số lượng khách và tỷ lệ tăng trưởng có thể giải thích nguyên nhân khác về tăng trưởng khách quốc tế tới Việt Nam. Chẳng hạn, Trung Quốc và Nga là hai quốc gia gặp rất nhiều khó khăn kinh tế trong năm 2016 lại là hai quốc gia có khách tới Việt Nam tăng mạnh nhất. Trong khi Hàn Quốc đang là quốc gia đầu tư đứng hàng đầu vào Việt Nam hiện nay.

Dữ liệu

Vinaconex muốn bán hơn 18% vốn Viwaseen

Vinaconex muốn bán hơn 18% vốn Viwaseen

Vinaconex hiện nắm hơn 56,9 triệu cổ phiếu VIW, tương đương 98,16% vốn điều lệ Viwaseen - công ty hoạt động trong lĩnh vực thi công xây lắp, cấp thoát nước và đầu tư bất động sản.

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.