IS sắp bị đánh quỵ trên biên giới Syria-Lebanon

VietTimes -- Ngày 23.08.2017, cơ quan truyền thông chính thức quân đội Lebanon tuyên bố, các lực lượng Lebanon và đồng minh Hezbollah đang chuẩn bị cho đợt tấn công biên giới Syria lần thứ tư sau khi giải phóng thành công vùng lãnh thổ dài hơn 100km từ IS.
Quân đội Lebanon trên chiến trường vùng biên giới Syria - Lebanon - ảnh Al-Masdar News
Quân đội Lebanon trên chiến trường vùng biên giới Syria - Lebanon - ảnh Al-Masdar News

Theo tuyên bố của truyền thông quân đội Lebanon, các đơn vị quân đội bắt đầu làm công tác chuẩn bị tấn công vào sáng ngày 23.08.2017, triển khai bố trí lại lực lượng trên những địa bàn vừa giải phóng khỏi sự chiếm đóng ngày 22.08.2017. Đây là thời gian chuẩn bị bàn đạp cho giai đoạn 4 của chiến dịch tiến công IS mang tên là Fajr El-Jouroud.

Các đơn vị công binh đang mở các tuyến đường cơ động mới, rà phá bom mìn còn sót lại trên địa bàn. Tư lệnh trưởng chiến dịch chống khủng bố quân đội Lebanon cho biết: " Sẽ không có lệnh ngừng bắn hoặc thỏa thuận hòa binh, quân đội Lebanon sẽ tiêu diệt hoàn toàn các phần tử khủng bố".

Theo tướng Ali Qanso, giám đốc cơ quan chỉ đạo và điều hành chiến dịch quân đội Lebanon, các lực lượng vũ trang quốc gia này đã giải phóng 100 km trên 120 km chiều dài vùng biên giới bị chiếm đóng. Ông cho biết, quân đội Lebanon vừa giành được 20 km2 lãnh thổ và sẽ tiếp tục giải phóng một diện tích tương đương. Các trận địa phòng thủ của IS bị phá hủy, tàn quân IS tháo chạy hỗn loạn, quân đội Syria san phẳng 9 điểm chốt hỏa lực, thu vũ khí, thuốc nổ và đạn dược.

Tướng Qanso cho biết, một quả mìn đã phát nổ trong khi quân đội Lebanon tiến vào trận địa của IS khiến 1 binh sĩ thiệt mạng và 4 người bị thương.

Quân đội Lebanon tiến công giải phóng vùng đồi núi biên giới trên dãy núi Qalamoun - video truyền thông Al-Shahid
Thủ tướng Lebanon Sheikh Saad Al-Din Al-Hariri và các tướng lĩnh bộ tổng tham mưu quân đội Lebanon thăm chiến trường chống IS trên vùng biên giới Syria - Lebanon. Video The Lebanese Army
QA