Hy hữu: Ổ giòi trong tai bệnh nhân do bị viêm tai giữa không điều trị triệt để

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tai phải bệnh nhân bị đau đớn kèm chảy máu và dịch kéo dài, khiến bệnh nhân không chịu nổi phải nhập viện cấp cứu. Và rồi, bệnh nhân chết lặng vì sợ hãi khi bác sĩ thông báo có ổ giòi sống trong tai giữa của mình.

Nội soi tai cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương
Nội soi tai cho bệnh nhân tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Mới đây, ông Vũ Văn T. 63 tuổi ở Gia Viễn, Ninh Bình, được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương vì tai bị sưng đau nhiều và ù tai, nghe kém kèm xung huyết và tiết dịch.

Ông T. cho biết ông bị viêm tai giữa cách đây hai năm và một tuần trở lại đây bị đau nhức dữ dội nên đã đi khám tại một số cơ sở y tế. Bác sĩ đã cho thuốc uống nhưng tình trạng đau nhức chẳng những không giảm mà ngày càng tăng.

Các bác sĩ của Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã nội soi cho bệnh nhân và phát hiện nhiều dị vật màu trắng di động trong tai ông T. Hoá ra đó là những con giòi lúc nhúc lấp đầy hòm nhĩ người bệnh.

Các bác sĩ đã gắp ra hơn chục con giòi từ tai ông T, nhưng do ống tai sưng nề, chít hẹp và vẫn còn rất nhiều giòi bên trong, cùng với những tổ chức viêm nên người bệnh được chỉ định điều trị nội khoa, tiêm truyền kháng sinh, kê thuốc giảm viêm.

Hôm sau, các bác sĩ tiếp tục phẫu thuật nội soi, để gắp ra hết ổ giòi sống trong tai bệnh nhân rồi làm sạch tổ chức viêm trong tai giữa của bệnh nhân. Sau đó, tình trạng bệnh của ông T đã ổn định và được xuất viện.

BSNT. Phạm Anh Tuấn – Khoa Tai Mũi Họng Trẻ em, người trực tiếp thực hiện điều trị cho bệnh nhân - cho biết: Đây là trường hợp hiếm gặp, nguyên nhân là do người bệnh bị viêm tai giữa không được điều trị triệt để và vệ sinh sạch, đúng cách nên còn mủ, thu hút ruồi cái đẻ trứng bên trong ổ viêm và phát triển thành giòi. Giòi phát triển rất nhanh, càng để lâu càng nguy hiểm. Khi chúng lớn lên có thể ăn vào da, phần mềm của tai, tấn công tai giữa làm nhiễm trùng lan rộng, gây biến chứng nghiêm trọng như viêm màng não, viêm tai trong, thậm chí dẫn đến tử vong.

BSNT. Phạm Anh Tuấn khuyến cáo, người dân cần vệ sinh cá nhân sạch sẽ, điều trị dứt điểm các bệnh lý về tai, nhất là khi bị viêm tai giữa, không nên chủ quan khi bị côn trùng bay vào tai. Nếu thấy đau nhức, có dịch lạ như máu, mủ từ tai chảy ra cần đến thăm khám tại các cơ sở y tế chuyên khoa Tai Mũi Họng để được các bác sĩ làm thuốc vệ sinh kịp thời, tránh những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.