Hồng Đăng, Cát Phượng lọt top từ khóa tìm kiếm trên Google

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Trong ngày 8/8 và sáng 9/8, trang Google Trends đã ghi nhận Hồng Đăng và Cát Phượng là hai từ khóa nằm trong top tìm kiếm. 
Cát Phượng gây tranh cãi trên mạng xã hội khi có bình luận bênh vực Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh
Cát Phượng gây tranh cãi trên mạng xã hội khi có bình luận bênh vực Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh

Sau khi báo chí Tây Ban Nha và Việt Nam thông tin 2 nghệ sĩ người Việt - bị cáo buộc tấn công tình dục cô gái 17 tuổi người Anh, đã được trả hộ chiếu và đã về nước, Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh đã nhanh chóng trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến nhất trên Google, theo thống kê của trang Google Trends.

Cụ thể, từ khóa Hồng Đăng đã đạt đỉnh 100% tìm kiếm vào lúc 12h ngày 8/8, với hơn 20 nghìn lượt tìm kiếm tính đến thời điểm này. Từ khóa Hồ Hoài Anh cũng đạt đỉnh tìm kiếm vào cùng thời điểm, tuy nhiên có lượt tìm kiếm ít hơn.

Xu hướng tìm kiếm theo từ khóa Hồng Đăng do Google Trends ghi nhận

Xu hướng tìm kiếm theo từ khóa Hồng Đăng do Google Trends ghi nhận

Đặc biệt, vào lúc 0h sáng 9/8, xuất hiện từ khóa Cát Phượng trong danh sách của Google Trends. Đó là bởi vì trên trang cá nhân, nghệ sĩ Cát Phượng đã lên tiếng bênh vực đồng nghiệp Hồng Đăng và Hồ Hoài Anh. Cát Phượng trao đổi với người hâm mộ rằng: "Là đàn ông 10 người hết 8 người mê hải sản em ạ vì đó là đàn ông". Nhiều người hâm mộ tỏ ra bất bình vì bình luận của Cát Phượng, cho rằng cô cổ xúy cho việc ngoại tình.

Từ khóa Cát Phượng đạt đỉnh tìm kiếm vào lúc 0h ngày 9/8

Từ khóa Cát Phượng đạt đỉnh tìm kiếm vào lúc 0h ngày 9/8

Bình luận gây tranh cãi của Cát Phượng

Bình luận gây tranh cãi của Cát Phượng

Đây không phải là lần đầu tiên Cát Phượng dính lùm xùm trên mạng xã hội vì bênh đồng nghiệp. Trước đây, Cát Phượng cũng từng lên viết status nói rằng trẻ em ở Mỹ 14 -16 tuổi đã quan hệ tình dục, nên vụ Minh béo "xâm hại tình dục" là do bị gài.

Minh béo sau vụ "xâm hại tình dục trẻ em" ở Mỹ, đến nay âm thầm hoạt động sân khấu tại Việt Nam, không còn được xuất hiện công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Về phía 2 nghệ sĩ Việt, theo thông tin từ Nhà hát kịch Hà Nội và Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, các nghệ sĩ sẽ phải giải trình về việc ra nước ngoài du lịch không xin phép. Theo luật viên chức, họ thậm chí có thể bị buộc thôi việc. Còn theo nguồn tin từ Bộ Ngoại giao thì 2 nghệ sĩ vẫn chưa trắng án, phía tòa án Tây Ban Nha vẫn đang tiếp tục điều tra vụ việc.