“Hổ” Syria dồn dập tiến công về thành phố Al-Bab, Aleppo

VietTimes -- Ngày 26.01.2017, chưa đầy 24 giờ sau khi giải phóng thị trấn al-Maduonah, quân đội Syria, chủ công là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ Tiger tiếp tục chiến dịch tiến công nhanh chóng hướng đến thành phố chiến lược al-Bab.
Một đơn vị pháo phản lực cơ động tự thiết kế của quân đội Syria
Một đơn vị pháo phản lực cơ động tự thiết kế của quân đội Syria

Bằng cuộc tấn công chớp nhoáng trên hướng nam thị trấn al-Maduonah, lực lượng Tiger đánh chiếm ngọn đồi Mashirfah có vị trí then chốt trên tuyến đường M4 và N212 và tiếp tục phát triển tiến công theo hướng khu dân cư Deir Qud, cuộc tiến công đang diễn ra ác liệt.

Deir Qud là một khu đô thị nhỏ nằm giữa đường cao tốc chính M4 và đường cao tốc thứ cấp N212. Cả hai con đường nói trên đều là các tuyến đường trực tiếp dẫn vào thành phố al-Bab. Cuộc liên tục dọc theo trục đường này dường như cho thấy lực lượng Tiger đang hướng tới mục tiêu giải phóng thành phố al-Bab, có thể chính là nhiệm vụ trước mắt của cuộc tấn công trên miền Đông Aleppo của quân đội Syria đầu năm 2017.

Quân đội Syria tấn công trên hướng Al-Bab, Aleppo
Lực lượng Tigers tấn công trên hướng thành phố Al-Bab, phá hủy nhiều phương tiện cơ giới của IS

NT