Hàn Quốc cắt giảm sản lượng chip kỷ lục do suy thoái nhu cầu bán dẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các nhà sản xuất chip Hàn Quốc giảm sản lượng lớn nhất kể từ năm 2008 trong tháng 2/2023, dấu hiệu cho thấy suy giảm nhu cầu linh kiện có thể sâu hơn và lâu dài hơn so với những dự đoán ban đầu.
Các công nhân của Samsung Electronics tại nhà máy sản xuất chip ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 7/9/2022. Ảnh: Reuters
Các công nhân của Samsung Electronics tại nhà máy sản xuất chip ở Pyeongtaek, Hàn Quốc, ngày 7/9/2022. Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ văn phòng thống kê quốc gia, hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp chip giảm 41,8% so với 1 năm trước đó, trở nên tồi tệ hơn so với mức giảm 33,9% trong tháng 1/2023. Hàng tồn kho tăng 33,5%, các lô hàng của nhà máy giảm 41,6%, làm tăng thêm những dấu hiệu sự suy yếu tiếp tục nhu cầu linh kiện điện tử.

Các nhà sản xuất chip là thành phần quan trọng của nền kinh tế phụ thuộc vào thương mại xuất khẩu của Hàn Quốc, chiếm khoảng 12% tổng kim ngạch xuất khẩu trong tháng 2. Sự suy giảm nhu cầu chip toàn cầu làm tăng thêm những thách thức đối với nền kinh tế của đất nước, đã bị thu hẹp trong quý trước so với 3 tháng trước đó.

Các nhà hoạch định chính sách của Seoul đang hy vọng vào sự phục hồi trong nửa cuối năm 2023, duy trì sự tập trung đầu tư vào hoạt động sản xuất bán dẫn như một động lực tăng trưởng chính cho nền kinh tế. Ngày 30/3 quốc hội Hàn Quốc đã thông qua quyết định thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn bằng phương pháp giảm thuế cho các công ty bán dẫn nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường đầu tư.

Những mối đe dọa chính đối với ngành công nghiệp chip của Hàn Quốc bao gồm gia tăng căng thẳng thương mại Mỹ-Trung và nguy cơ suy thoái kinh tế tiềm tàng có thể làm suy giảm thêm nhu cầu, khi các ngân hàng trung ương tiếp tục thắt chặt chính sách vay vốn đầu tư để chống lạm phát. Tình trạng sa thải ngày càng tăng của các công ty công nghệ ở Mỹ cũng cho thấy, xu hướng đầu tư trong lĩnh vực đang suy yếu.

Trong thực tế sản xuất, tổng sản lượng công nghiệp Hàn Quốc giảm nhiều hơn dự báo trung bình, theo kết quả một cuộc khảo sát của Bloomberg vào tháng 2/2023, giảm 8,1% so với năm 2022. Chỉ số chu kỳ kinh doanh cũng giảm 0,3% so với một tháng trước đó.

Theo South China Morning Post