Hàn Quốc cấm startup gọi vốn bằng tiền tệ ảo

VietTimes -- Hàn Quốc sẽ cấm tất cả mọi hình thức ICO (gọi vốn bằng tiền ảo) do lo ngại rủi ro lừa đảo. Ủy ban dịch vụ tài chính Hàn Quốc (FSC) nói rằng tất cả mọi hình thức ICO đều bị cấm hoàn toàn.
Hàn Quốc sẽ cấm tất cả mọi hình thức gọi vốn bằng tiền tệ ảo ICO do lo ngại rủi ro lừa đảo. (Ảnh: ZDnet)
Hàn Quốc sẽ cấm tất cả mọi hình thức gọi vốn bằng tiền tệ ảo ICO do lo ngại rủi ro lừa đảo. (Ảnh: ZDnet)

FSC nói rằng ICO (initial coin offering), một hình thức gọi vốn, gây quỹ phổ biến với các cá nhân và startup, có rủi ro vỡ bong bong rất cao, và các nhà đầu tư sẽ dễ bị tổn thương do các âm mưu lừa đảo và đầu cơ thị trường.

Đã có nhiều trường hợp ICO được dùng vì lý do đầu cơ. FSC cho biết và sẽ siết chặt các quy định cấm ICO. Cơ quan quản lý đã cấm việc dùng tiền tệ số trong phát hành trái phiếu hồi đầu tháng này.

FSC nhấn mạnh chính phủ không “quản lý” việc trao đổi tiền tệ số, nhưng sẽ kiểm soát tình huống để điều hành thị trường tốt hơn.

Hàn Quốc ước tính có khoảng 1 triệu người đang có bitcoin, và nhiều người kêu gọi chính phủ kiểm soát do tình trạng sử dụng bitcoin gia tăng.

Trước Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Singapore và nhiều nước khác đã có những tuyên bố tương tự về việc quản lý tiện tệ ảo.