Hải quân Mỹ tập trận rầm rộ ở Biển Đông

VietTimes -- Trước khi vòng đàm phán thương mại Trung - Mỹ lần thứ 13 được nối lại tại Washington vào ngày 10/10 tới, Mỹ lại gây áp lực quân sự. Một nhóm tác chiến tàu sân bay và một nhóm tác chiến tàu đổ bộ trực thăng của Mỹ đã hội quân ở Biển Đông, tuyên bố thực hiện các hành động giữ an ninh và ổn định, hỗ trợ khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và cởi mở.
Hai nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu đổ bộ trực thăng của Hải quân Mỹ hội quân diễn tập trên Biển Đông. Ảnh: Đông Phương.
Hai nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu đổ bộ trực thăng của Hải quân Mỹ hội quân diễn tập trên Biển Đông. Ảnh: Đông Phương.

Theo trang tin Đông Phương chiều ngày 7/10, Hải quân Mỹ hôm 6/10 theo giờ Washington đã thông báo, các hạm tàu và máy bay của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Ronald Reagan CVN-76 và các tàu cùng máy bay của nhóm tác chiến tàu đổ bộ trực thăng USS Boxer CV-21 của họ đã tiến hành cuộc huấn luyện tác chiến mức độ cao ở Biển Đông vào cùng ngày. Nội dung huấn luyện bao gồm các cuộc tấn công trên biển, tìm kiếm và cứu hộ, phòng chống các tàu cao tốc tấn công, ngăn chặn trên biển, phòng không và tác chiến chống ngầm.

Tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu đổ bộ USS Boxer
Tàu sân bay USS Ronald Reagan và tàu đổ bộ USS Boxer

Quân đội Mỹ nhấn mạnh, các hành động của họ ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là nhằm duy trì sự ổn định và an ninh trong khu vực và sẵn sàng răn đe kẻ thù bằng binh lực áp đảo của nhóm tác chiến tàu sân bay và nhóm tác chiến tàu đổ bộ trực thăng.

Các tàu huấn luyện di chuyển tốc độ cao. Ảnh Đông Phương
Các tàu huấn luyện di chuyển tốc độ cao. Ảnh Đông Phương

Theo các tư liệu, USS Ronald Reagan CVN-76 là tàu sân bay được quân đội Mỹ triển khai ở tuyến trước của khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Nhóm tác chiến tàu sân bay số 7 (CSG-7) do nó đứng đầu bao gồm một tàu tuần dương Aegis và một số tàu khu trục lớp Aegis. USS Boxer CV-21 là kỳ hạm của nhóm tác chiến đổ bộ, bao gồm một tàu vận tải và một tàu đổ bộ mang theo một lực lượng Thủy quân lục chiến viễn chinh.

Các máy bay huấn luyện cất cánh làm nhiệm vụ. Ảnh: Đông Phương
Các máy bay huấn luyện cất cánh làm nhiệm vụ. Ảnh: Đông Phương

Đông Phương cho rằng, hoạt động diễn tập chung quy mô lớn của hai nhóm tác chiến tàu sân bay và tàu đổ bộ của Mỹ trên Biển Đông là hành động có ý đồ gây sức ép về mặt quân sự trước thềm vòng đàm phán thương mại Mỹ - Trung lần thứ 13 sắp diễn ra vào ngày thứ Năm (10/10) tới đây.

(Theo Đông Phương)