Hà Nội: Đã xử phạt hơn 800 lượt người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ tại khu phố cổ

VietTimes -- Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo - Phó Đội Trưởng Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội - cho biết: Từ đầu năm đến nay, Đội CSGT số 1 - đơn vị được phân công tuần tra, xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn phố cổ - đã xử lý vi phạm hơn 800 trường hợp người điều khiển phương tiện xe máy với lỗi "Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông".
Một trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong sáng nay.
Một trường hợp vi phạm giao thông bị xử lý trong sáng nay.

Thiếu tá Đạo thông tin thêm, với lỗi vi phạm “Không chấp hành đèn tín hiệu giao thông”, người điều khiển phương tiện xe máy có đầy đủ giấy tờ qui định sẽ bị phạt tiền 300 - 400 nghìn đồng.

Sáng nay, 30/10, ghi nhận tại nút giao thông Hai Bà Trưng - Phan Bội Châu (Hoàn Kiếm - Hà Nội), nơi Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội) kiểm tra xử lý chuyên đề đối với người điều khiển phương tiện vi phạn giao thông, có nhiều người đã không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

Khi bị CSGT dừng xe, kiểm tra anh Trần Quốc Dự (SN 1981, ở Cát Quế, Hoài Đức Hà Nội) điều khiển xe máy BSK 29L5-0058 tỏ ra khá bất ngờ. Sau khi được CSGT giải thích, đồng thời xem lại hình ảnh vượt đèn đỏ, anh Dự đã “tâm phục khẩu phục” và kí vào biên bản với lỗi trên. 

Anh Dự phân trần do không để ý, đồng thời đang trên đường chở vợ đi khám ở bệnh viện gần đó. Anh cam kết sẽ rút kinh nghiệm.

 

Tiếp đó, anh Nguyễn Văn Oanh (SN 1981, ở huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) đi xe Honda mang BKS  29L-8139 cũng vi phạm lỗi trên. 

Sau khi kí vào biên bản với lỗi “không chấp hành đèn tín hiệu giao thông”, anh Oanh giải thích: Đường đông lại vội nên cố đi. Nhưng nếu bị CSGT bắt phạt như thế này thì còn mất thời gian gian hơn, nên lần sau sẽ chấp hành đèn tín hiệu.

Chị Tống Thị Lâm (SN 1987, ở phường Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội) điều khiển xe máy Piaggio Zip mang BKS 29C1-363.10 cũng mắc lỗi vi phạm không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Chị Lâm trình bày, đưa con nhỏ đến trường nên vội và cũng sắp muộn giờ làm nên cố đi… Sau khi được tổ công tác CSGT giải thích, tuyên truyền, nhắc nhở, chị Lâm hứa lần sau sẽ nghiêm túc chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

Trong vòng hơn 1 giờ đồng hồ của buổi sáng nay, Tổ công tác đã xử lý gần 10 trường hợp người điều khiển xe máy không chấp hành đèn tín hiệu giao thông.

Thượng úy Nguyễn Quốc Khánh, cán bộ Tổ công tác cho biết: “Trong quá trình khảo sát địa bàn, nếu phát hiện nút giao thông nào nổi lên tình trạng người điều khiển không chấp hành đèn tín hiệu giao thông, Tổ công tác sẽ tập trung xử lý, nhằm vừa xử phạt, vừa tuyên truyền để người điều khiển phương tiện trên địa bàn phố cổ chấp hành đèn chỉ huy giao thông, tạo ý thức tự giác, văn hóa giao thông, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn”.