Hà Nội chi hơn 5,6 triệu đồng để cắt cành một cây xà cừ

Theo kế hoạch cải tạo hệ thống cây xanh đô thị 2014 - 2016 của UBND TP.Hà Nội, chỉ riêng “sửa nhẹ” mỗi cây xà cừ cũng đã tiêu tốn trên 5,6 triệu đồng. Tổng số tiền chi cho việc cắt cành, tỉa cây của Hà Nội lên tới 35 tỉ đồng.
Hà Nội chi 30 tỉ đồng chỉ để "sửa cây" xà cừ
Hà Nội chi 30 tỉ đồng chỉ để "sửa cây" xà cừ

Cụ thể, theo kế hoạch của TP.Hà Nội, trong giai đoạn từ 2014 - 2016, tại 9 quận nội thành Hà Nội có 10.854 cây xanh đô thị cần phải cắt sửa nhẹ tán, khống chế chiều cao. Việc cắt tỉa cây sẽ được triển khai từ tháng 10 - 12.2015 để kích thích sinh trưởng nhanh, đâm chồi nảy lộc trong mùa xuân đến, mùa hè có tán đẹp, đồng thời loại nguy cơ cành khô, đảm bảo an toàn khi gặp mưa bão. Tổng kinh phí chi cho việc này là 35 tỉ đồng.

Trong số cây cần cắt sửa kể trên, có 5.306 cây xà cừ cần phải thực hiện cắt sửa nhẹ tán cây, khống chế chiều cao. Đáng chú ý, riêng kinh phí để sửa nhẹ cây xà cừ là khoảng 30 tỉ đồng. Bên cạnh đó, chi phí cắt tỉa những cây cao, nguy hiểm là khoảng 5 tỉ đồng.

Để phục vụ công tác chặt hạ, duy trì cây xanh, Hà Nội chi thêm 25 tỉ đồng để mua các phương tiện hỗ trợ. Cụ thể, với số tiền này sẽ mua 1 xe cẩu hiệu Huyndai 10 tấn, 1 xe ép rác, 2 xe cẩu tự hành hiệu Huyndai 5 tấn, 2 xe nâng đưa người làm việc trên độ cao 12 m, 2 xe nâng đưa người làm việc trên khẩu độ cao 24 m. Tuy nhiên, giá cụ thể của từng loại phương tiện không được nêu chi tiết.

Việc đánh mã số cây làm cơ sở xây dựng phần mềm quản lý hệ thống cây xanh đô thị trên toàn thành phố cũng được chi đến 1,3 tỉ đồng.

Ngoài ra, theo kế hoạch này, việc thay thế 2.208 cây xanh không đúng chủng loại cây đô thị ở 9 quận nội thành Hà Nội được chi 8,8 tỉ đồng. Những cây thuộc diện thay thế là bị sâu mục, cong, nghiêng, ảnh hưởng đến giao thông... Số lượng cây bị thay lớn nhất là tại quận Hai Bà Trưng với 406 cây, hết hơn 1,6 tỉ đồng; quận Ba Đình có 376 cây, hết hơn 1,5 tỉ đồng; quận Hoàn Kiếm có 344 cây, hết gần 1,4 tỉ đồng...

Hà Nội cũng sẽ chi 9 tỉ đồng để thay thế 4.500 cây cấm trồng, không đúng chủng loại, bằng loại cây chủ đạo của mỗi tuyến phố. Trong đó, các quận Cầu Giấy, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Thanh Xuân có số lượng thay lớn nhất, mỗi quận có 550 cây, chi phí hết 1,1 tỉ đồng; các quận Đống Đa, Hoàng Mai, Tây Hồ cũng có đến 500 cây, chi phí mỗi quận hết 1 tỉ đồng...

Theo TN