F88: Chuỗi cầm đồ 'mộng' hóa 'kỳ lân' của ai, làm ăn ra sao?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – F88 được sáng lập bởi cựu 'hacker' đình đám Phùng Anh Tuấn. Đến tháng 1/2023, hệ thống này đã có hơn 830 phòng giao dịch. Sau vòng gọi vốn Series C, chuỗi này đặt mục tiêu IPO vào năm 2024 với vốn hóa 1 tỉ USD.

Sáng nay (6/3), truyền thông trong nước đồng loạt đưa tin cho biết, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với Công an TP.HCM đã tiến hành khám xét khẩn cấp văn phòng CTCP Kinh doanh F88 (F88) tại một tòa nhà trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Nguồn tin của Báo Pháp Luật thành phố Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Online và Zing đều cho biết, F88 bị nghi ngờ thông qua hoạt động cho vay để cưỡng đoạt tài sản. Việc khám xét nhằm phục công tác điều tra về hành vi này.

Chuỗi cầm đồ F88 của ai?

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc F88

Ông Phùng Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc F88

F88 là hệ thống chuỗi cầm đồ được sáng lập bởi cựu 'hacker' đình đám trong giới công nghệ Việt: ông Phùng Anh Tuấn. Sinh năm 1984, ông Tuấn được biết đến là sinh viên xuất sắc của đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Sau khi đầu quân cho một số tập đoàn công nghệ lớn, năm 2003, ông Tuấn quyết định khởi nghiệp, thành lập Công ty An ninh mạng VSEC (sau này đổi tên thành CTCP An Ninh Mạng Việt Nam). Ông cũng được biết tới là nhà sáng lập tập đoàn công nghệ G-Group.

Hành trình khởi nghiệp gian nan cũng giúp ông Phùng Anh Tuấn bén duyên với lĩnh vực 'cầm đồ'. Vị doanh nhân thế hệ 8x từng cho biết, ở giai đoạn bắt đầu khởi nghiệp, ông không đủ tiền trả lương nhân viên nên thường mang đồ đạc đi cầm. Nhờ vậy, ông nhận thấy tiềm năng của lĩnh vực này và bắt tay vào làm.

Theo tìm hiểu của VietTimes, ông Phùng Anh Tuấn hiện đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của F88.

Ban đầu, công ty này có quy mô vốn điều lệ 54,5 tỉ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư F88 (F88 Invest) nắm chi phối, với tỷ lệ sở hữu lên tới 99,99% vốn điều lệ. Sau nhiều lần tăng vốn, cập nhật đến tháng 10/2022, F88 có vốn điều lệ 566,9 tỉ đồng.

Trong khi đó, F88 Invest được thành lập vào tháng 11/2015, có địa chỉ trụ sở chính tại một số nhà trên đường Hùng Vương, Tp. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Cập nhật tới tháng 11/2022, quy mô vốn của F88 Invest đạt 69,88 tỉ đồng. Trong đó, các nhà đầu tư nước ngoài sở hữu tới 51,287% vốn điều lệ, bao gồm: Skydom Pte Ltd (37,035% VĐL), Bronze Blade Limited (11,63% VĐL) và James Alan Barron (2,622% VĐL).

Mục tiêu IPO vào năm 2024

Như VietTimes đã đưa tin, chuỗi cầm đồ F88 mới đây đã huy động thành công 50 triệu USD (1.185 tỉ đồng) trong vòng gọi vốn Series C các nhà đầu tư gồm quỹ Việt Nam-Oman (VOI) và quỹ Mekong Enterprise Fund IV (MEF IV). Trong đó, VOI góp tới 30 triệu USD.

Trước đó, trong năm 2022, F88 đã huy động được 70 triệu USD từ các quỹ ngoại CLSA Capital Partners (HK) Limited (Lending Ark) và Lendable (London).

F88 huy động được hơn 2.300 tỉ đồng trái phiếu từ tháng 3/2021 - 9/2022

F88 huy động được hơn 2.300 tỉ đồng trái phiếu từ tháng 3/2021 - 9/2022

Bên cạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài, F88 cũng thu hút được dòng vốn đáng kể từ kênh trái phiếu.

Theo thống kê của VietTimes, trong năm 2022, Kinh doanh F88 đã phát hành được 815,9 tỉ đồng trái phiếu, chủ yếu có kỳ hạn 12 tháng.

Từ tháng 3/2021 đến nay, chuỗi cầm đồ này ghi nhận 20 đợt phát hành trái phiếu với tổng giá trị lên tới 2.365,9 tỉ đồng. Hầu hết các lô trái phiếu đều có lãi suất 11,5-12,5%/năm, kỳ hạn 1-1,5 năm.

Tính đến tháng 1/2023, F88 có hơn 830 phòng giao dịch, tăng 2,7 lần so với tháng 1/2021. Tốc độ tăng trưởng dư nợ và doanh thu trung bình của công ty này đạt gần 200%/năm trong ba năm liên tiếp.

Theo đại diện F88, công ty sẽ giải ngân tới 1 tỉ USD vào năm 2023 và sẽ chính thức IPO vào năm 2024 với 1.400 phòng giao dịch, quy mô vốn hóa đạt 1 tỉ USD.

Trong lần công bố kết quả kinh doanh gần nhất, lợi nhuận sau thuế năm 2019 và 2020 của F88 lần lượt là 16,6 tỉ đồng và 44,8 tỉ đồng./.