Dược liệu TW2: Chủ tịch bổ nhiệm mình làm Tổng giám đốc

Đầu tư hơn 5 triệu USD cho phức hợp khách sạn, văn phòng tại trụ sở 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM nhưng với một quá khứ đầy điều “bất hảo”, con đường trước mắt của nữ chủ tịch 40 tuổi, Trần Thị Ngà Huế chắc hẳn chẳng dễ dàng.
Mặt tiền Trụ sở của Phytopharma tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM
Mặt tiền Trụ sở của Phytopharma tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Quận 1, Tp. HCM

Lấn sân bất động sản

Mới đây, ngày 12/01/2014, Công ty Cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (Phytopharma) đã tiến hành di chuyển tạm thời văn phòng làm việc tới số 42 Châu Văn Liêm, Phường 10, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh. Trước đó, trụ sở công ty tọa lạc tại số 24 Nguyễn Thị Nghĩa, Phường Bến Thành Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh.

Theo thông báo gửi tới các khách hàng của mình, Phytopharma cho biết việc di chuyển tạm thời trên là nhằm phục vụ cho quyết định triển khai xây dựng mới trụ sở chính tại 24 Nguyễn Thị Nghĩa. Sau thời gian xây dựng dự kiến là 15 tháng, Phytopharma sẽ lại chuyển về làm việc tại đại chỉ trên.

Ngày 27/4/2014, tại Đại hội Cổ đông của Phytopharma, 100% cổ đông đã nhất trí thông qua phương án đầu tư dự án xây dựng khu cao ốc văn phòng và khách sạn tại địa chỉ 24 Nguyễn Thị Nghĩa, phường Bến Thành, Quận 1, Tp. HCM.

Được biết, Công ty cổ phần Dược liệu Trung Ương 2 đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho thuê khu đất và nhà tại đại chỉ trên để sử dụng làm văn phòng và kinh doanh các chức năng khác mà công ty được phép hoạt động. Vị trí ô đất được xác định tại Giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất số 00201/2CVQSDĐ 1420/UB ngày 11 tháng 06 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân Tp. HCM với tổng diện tích 518,8 m2.

Dự án phức hợp khách sạn, văn phòng của Phytopharma được đánh giá là nằm trên một “khu đất vàng” đắt đỏ bậc nhất “Hòn ngọc Viễn Đông” và ô đất 24 Nguyễn Thị Nghĩa nêu trên nằm trực diện với khách sạn New World và sát kề với Trung tâm Bến Thành, rất thuận tiện đầu tư kinh doanh mọi ngành nghề. Theo tìm hiểu của ANTT.VN, giá thuê của một căn tại đại chỉ trên với diện tích 10x20m trệt 1 lầu đang  rơi vào khoảng trên 10.000 USD/tháng.

Theo quy hoạch tổng thể, diện tích xây dựng của dự án là 359 m2, tổng diện tích sàn không tính tầng hầm (gồm cả tầng lửng) là 4.644 m2, bao gồm: 79 phòng từ khách sạn 03 sao trở lên theo tiêu chuẩn quốc tế, 800 m2 diện tích văn phòng đạt tiêu chuẩn quốc tế, 1 nhà hàng sang trọng, 1 khu thể dụng, 2 tầng hầm làm bãi đậu xe với diện tích gần 1000 m2.

Tổng mức đầu tư của dự án (tính theo USD) là 5.185.000 USD, tương ứng khoản 109 tỷ đồng. Các nhà quản trị của Phytopharma dự kiến Dự án sẽ mang lại cho Công ty khoản doanh thu 35,109 tỷ đồng với lợi nhuận sau thuế là 21,249 tỷ đồng mỗi năm. Và theo những tính toán đó, “ông trùm”dược liệu này hi vọng dự án sẽ hoàn vốn đầu tư sau thời gian 7 năm. Thời gian khai thác dự án là 30 năm.

Theo Phương án Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của CTCP Dược liệu Trung ương 2, nguồn vốn thực hiện dự án sẽ được tài trợ từ tổng số tiền 39 tỷ đồng dự kiến thu được sau đợt chào bán riêng lẻ 3.250.000 cổ phiếu cho các đối tác chiến lược cộng thêm với nguồn vốn tự có của Công ty và vốn vay ngân hàng.

“Hồ sơ bất hảo”

Quyết định đưa Phytopharma “lấn sân” sang lĩnh vực bất động sản có thể nói là dấu ấn đầy táo bạo của nữ Chủ tịch HĐQT Trần Thị Ngà Huế, người chính thức được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Phytopharma khi vừa tròn 37 tuổi (Bà Huế sinh năm 1975 và chính thức được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT Phytopharma từ ngày 05/11/2012), đứng đầu và cũng là người trẻ nhất trong Hội đồng quản trị 5 người của Công ty, thậm chí người sát tuổi bà Huế nhất là ông Nguyễn Công Chiến cũng sinh năm 1967, hơn bà Huế tới 8 tuổi, còn người già nhất HĐQT là ông Nguyễn Quý Sơn sinh năm 1958, hơn bà Huế 17 tuổi.

Không chỉ đảm nhiệm chức vụ đứng đầu trong Ban quản trị, ngày 23 tháng 05 năm 2014, trong Quyết định số 45/QĐ/DL2-HĐQT, HĐQT Phytopharma đã bổ nhiệm bà Trần Thị Ngà Huế, kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành Công ty. Có một chi tiết khá thú vị trong Quyết định trên là người ký Quyết định cũng chính là bà Trần Thị Ngà Huế (cũng là người nhận quyết định bổ nhiệm).

Bà Trần Thị Ngà Huế cũng là người ký quyết định bổ nhiệm mình làm Tổng giám đốc Phytopharma 

Trước đó, nhân sự HĐQT luôn là một trong những vấn đề “đầy nhức nhối” của Phytopharma với hàng loạt những “bê bối”.

Có thể kể đến như hàng loạt những sai phạm của Chủ tịch Phytopharma giai đoạn 2005 – 2010 Phan Thành Lây về sự việc “sân sau” mà báo chí đã phanh phui, hay những “lùm xùm” quanh chuyện “phế bầu” tại Đại hội cổ đông ngày 25/9/2010 và quyết định “bỏ phiếu bầu TGĐ” làm dấy lên đầy rẫy những câu hỏi nghi ngờ hai ngày sau đó của Phó trưởng phòng TCKT Tổng Công ty dược Việt Nam (người đại diện 30% vốn Nhà nước của Tổng Công ty tại Phytopharma khi ấy và thành viên HĐQT Phytopharma hiện nay) Đặng Lệ Thu.

Hay có thể kể đến, vụ tranh chấp quyền lực “gây náo loạn cả khu phố” rạng sáng ngày 24/09/2010 của ông Phan Thành Lây và 4 thành viên HĐQT Nguyễn Công Chiến, Phạm Anh Kiệt, Phạm Hồng Tuấn, Nguyễn Văn Phận cũng từng làm dư luận nhiều phen nổi sóng.

Chỉ trong chưa đầy 3 năm ngắn ngủi (từ 2010-2012), hậu trường Dược liệu Trung ương 2 đã có tới 3 lần thay tướng, từ ông Phan Thành Lây tới ông Nguyễn Quý Sơn và sau cùng là bà Trần Thị Ngà Huế.

Thời gian gần đây, “thượng tầng nhân sự của” Phytopharma cũng có nhiều sự thay đổi lớn như quyết định từ nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Quý Sơn ngày 3 tháng 8 năm 2013, hay quyết định từ nhiệm để chuyển công tác sang Công ty TNHH MTV Dược Sài Gòn của Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Phạm Anh Kiệt vào đầu năm 2014.

Ngoài những biến động nhân sự, năm 2014, Phytopharma cũng vướng phải một “án phạt” lớn từ Bộ Y tế. Cụ thể, ngày 21/8, Cục trưởng Cục Quản lý dược – Bộ Y tế ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính 100 triệu đồng đối với Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 (phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM) do nhập khẩu thuốc kém chất lượng. Đồng thời, dừng tiếp nhận, xem xét hồ sơ nhập khẩu thuốc trong thời hạn sáu tháng. Bộ Y tế yêu cầu Công ty cổ phần Dược liệu Trung ương 2 phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện tái xuất hoặc huỷ toàn bộ lô thuốc kém chất lượng nêu trên theo đúng quy định.

Sinh năm 1975 và nắm quyền lãnh đạo tối cao trong cả Hội đồng Quản trị lẫn Ban điều hành của “ông lớn” dược liệu với tổng tài sản hơn 8 nghìn tỷ đồng, chắc chắn con đường trước mắt của nữ Chủ tịch kiêm TGĐ tài năng của Phytopharma Trần Thị Ngà Huế chắc chắn vẫn còn không ít chông gai.

Theo: ANTT