Dự án “băm nát” Sơn Trà không phép: Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu báo cáo!

VietTimes -- Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu UBND TP và các cơ quan chức năng báo cáo về trường hợp Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa trên núi Sơn Trà và các dự án xây dựng không phép xảy ra trong thời gian vừa qua.
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu UBND TP và các cơ quan chức năng báo cáo về trường hợp Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa trên núi Sơn Trà và các dự án xây dựng không phép xảy ra trong thời gian vừa qua.
Thường trực Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu UBND TP và các cơ quan chức năng báo cáo về trường hợp Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa trên núi Sơn Trà và các dự án xây dựng không phép xảy ra trong thời gian vừa qua.

Cụ thể, Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu báo cáo trường hợp xây dựng đối với 40 nền móng biệt thự thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Biển Tiên Sa do Công ty cổ phần Biển Tiên Sa làm chủ đầu tư đã xây dựng không phép tại bán đảo Sơn Trà (quận Sơn Trà, Đà Nẵng); 

Đồng thời, yêu cầu báo cáo về trường hợp xây dựng công trình Tổ hợp căn hộ và khách sạn Central Coast (quận Sơn Trà), do Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư xây dựng chưa có giấy phép. Và báo cáo đối với công trình xây dựng "Trung tâm giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam" do Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy (địa chỉ số 67 Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) làm chủ đầu tư xây dựng không phép tại kho thuê của Công ty Việt May (số 03 đường Phạm Hùng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ).

VietTimes, Thường trực Thành ủy, Đà Nẵng, yêu cầu báo cáo, Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, Biển Tiên Sa, băm nát núi Sơn Trà, xây dựng không phép, Central Coast, phố Trung Quốc
Công trình Tổ hợp căn hộ và khách sạn Central Coast (quận Sơn Trà), do Công ty TNHH dịch vụ du lịch và thương mại Minh Đông làm chủ đầu tư xây dựng chưa có giấy phép nhưng đã chồng lên đến 10 tầng

Ban Cán sự Đảng UBND TP có trách nhiệm báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy về các nội dung liên quan đến các công trình xây dựng không phép nêu trên vào cuộc họp Ban Thường vụ diễn ra sáng 23/3 để Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến.

Như VietTimes đã đưa tin, trong thời gian qua, Đà Nẵng xảy ra một loạt các dự án xây dựng được các chủ đầu tư triển khai xây dựng không phép, thách thức chính quyền địa phương gây xôn xao dư luận.

VietTimes, Thường trực Thành ủy, Đà Nẵng, yêu cầu báo cáo, Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng, Biển Tiên Sa, băm nát núi Sơn Trà, xây dựng không phép, Central Coast, phố Trung Quốc
Công trình xây dựng "Trung tâm giới thiệu trà và đặc sản Việt Nam" do Công ty TNHH Liên hợp Thế Duy xây dựng không phép đã qua mắt cơ quan chức năng

Đặc biệt là Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng Biển Tiên Sa trên núi Sơn Trà, dù chưa có giấy phép xây dựng nhà cửa, biệt thự và chưa được phê duyệt báo cáo tác động môi trường nhưng chủ đầu tư vẫn ngang nhiên xây dựng, đào xúc tại khu vực bán đảo Sơn Trà gây bức xúc dư luận.