VietTimes -- Cuộc họp báo được mở màn bằng các video tuyên truyền của Mỹ và Triều Tiên với những chi tiết đặc sắc về hai nước từ sinh hoạt thường ngày, chương trình thể thao, hoạt động vui chơi của trẻ nhỏ, vũ hội, xây dựng cơ sở hạ tầng, hình ảnh lãnh đạo hai nước vẫy tay chào và lời cổ động về một tương lai mới.
Tổng thống Mỹ đã đề cập tới những nhà lãnh đạo thế giới mong muốn có một kết quả tích cực trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ - Triều như: thủ tướng Singapore, lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên... Ông cũng nói về quá khứ đau thương của cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên diễn ra từ gần 70 năm trước đã khiến nhiều người dân Triều Tiên cùng cả lính Mỹ đã hy sinh. Ông nhấn mạnh: "Đây là một ngày đặc biệt, một khoảnh khắc đặc biệt với thế giới". Ông Trump khẳng định ông Kim là một người rất đặc biệt. Ông không đánh giá về những gì ông Kim đã làm mà đánh giá về tài năng của ông Kim: "Một người trẻ đặc biệt, tài năng..." Khi được hỏi về vấn đề quân sự với Hàn Quốc ban đầu ông Trump nói rằng sẽ không có thay đổi nhưng sau đó ông cũng nói lại những điều như ông đã từng khẳng định tại Syria rằng ông muốn đưa lính Mỹ trở về quê hương vì có hơn 20.000 lính Mỹ đang có mặt trên bán đảo Triều Tiên và muốn giảm đi những cuộc tập trận với Hàn Quốc.
Ông Trump trong cuộc gặp mặt với báo chí sau buổi họp thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên.
Tiến trình giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên sẽ được kiểm chứng bởi rất nhiều bên, rất nhiều người với sự kết hợp của cả 2 bên. Ông đặc biệt đề cao vai trò của Ngoại trưởng Mike Pompeo. Ông Trump đã đề cập đến tài liệu rất, rất "toàn diện" và ông Kim thậm chí còn muốn tập trung vào vấn đề giải trừ hạt nhân hơn ông. Donald Trump cũng khẳng định Triều Tiên đã phá hủy khu vực thử tên lửa chính.Nói về vấn đề nhân quyền, ông Trump nhấn mạnh sau này họ sẽ bàn thảo kỹ về nhiều chi tiết vì vấn đề chính trong cuộc họp thượng đỉnh là giải trừ hạt nhân nhưng ông cũng đặc biệt nhắc đến vấn đề hòa giải dân tộc cùng những người: "muốn con trai họ, anh em họ, cha họ trở về..." Ông nói rằng ông Kim rất nhanh nhạy, là người đàm phán giỏi... Ông tuyên bố sẽ có một thời điểm khác để mọi điều sẽ thay đổi. Tuy nhiên, vẫn có rất nhiều nhà báo đề cập đến vấn đề nhân quyền trong cuộc họp báo này. Ông nhắc lại ông sẽ mời ông Kim tới thăm Nhà Trắng và những gì các lãnh đạo hai nước ký có rất nhiều chi tiết. Những lệnh trừng phạt sẽ được giảm đi khi Mỹ chắc chắn vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên đã được giải quyết. Tổng thống Mỹ cũng khẳng định trong cuộc họp thượng đỉnh lần này vấn đề hạt nhân là vấn đề lớn nhất với ông. Đề cập tới vấn đề chiến tranh, khi đàm phán được với Triều Tiên, Mỹ sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất lớn. Ông nghĩ cuộc họp là điều tốt cho mọi người Mỹ và ông đã dành thời gian ưu tiên và cam kết lớn để giải quyết những vấn đề này. Triều Tiên đã có những động thái tích cực từ hai tháng trước đưa những tù binh Mỹ trở về nhà. Ông cũng nhấn mạnh nhiều người cho rằng quan hệ tốt đẹp giữa Triều Tiên và Mỹ là bất khả thi và 7 tháng trước Triều Tiên vẫn còn thử tên lửa. Ông đánh giá tốt việc Triều Tiên đã có những bước đi trước, hủy bỏ các chương trình hạt nhân, thử tên lửa của mình. Ông Trump cũng khẳng định nếu Triều Tiên không có những hành động thực tế và động thái tích cực thì ông đã không bao giờ ký những thỏa thuận với Triều Tiên ông cũng nói ông Mike Pompeo cũng đã rất mạnh mẽ, có những điều kiện rất chặt chẽ với Bình Nhưỡng.Khi được hỏi về thời gian giải trừ hạt nhân, phương thức, quy trình kỹ thuật, ông Trump khẳng định chưa biết rõ thời gian cụ thể hoàn thành tiến trình này nhưng nó sẽ xảy ra rất nhanh và không thể đảo ngược. Về vấn đề Hàn Quốc, ông Trump nói rằng ông Moon Jae-in đã được thông báo về những vấn đề trong cuộc họp Mỹ - Triều Tiên và ông sẽ tham gia vào tiến trình cuối cùng trong thỏa thuận giữa Mỹ và Triều Tiên. Ông cũng nói thêm tổng thống Hàn Quốc là một người đàn ông đáng kính. Kết luận về cuộc họp thượng đỉnh ông nói chúng tôi đã thiết lập được mối quan hệ rất quan trọng giữa Triều Tiên với Mỹ: "Chúng tôi có mối quan hệ to lớn và có sự thấu hiểu lớn lao".
Năm 2025 đánh dấu giai đoạn biến động dữ dội của quan hệ Mỹ–Trung khi chiến tranh thương mại leo thang, thuế quan tăng vọt, chuỗi cung ứng toàn cầu bị xáo trộn và doanh nghiệp buộc phải tái tư duy chiến lược.
Có người nói thương trường như chiến trường, nhưng đối với một số người, cuộc đời mới là chiến trường tàn khốc nhất. Trong lịch sử thương trường Thái Lan, có một nhân vật truyền kỳ như thế.
FDA đang xem xét gắn cảnh báo “hộp đen” lên các loại vaccine Covid-19 - mức cảnh báo nghiêm trọng nhất của cơ quan này - gây lo ngại lớn trong giới khoa học Mỹ.
Anh lần đầu xác nhận triển khai lính dù tại Ukraine sau cái chết của binh sĩ George Hooley, hé lộ mạng lưới hoạt động bí mật suốt nhiều năm. Moscow yêu cầu làm rõ hoạt động của binh sĩ này.
Ngày 11/12, các hãng xe hàng đầu Mỹ đã công khai kêu gọi chính phủ ngăn chặn các doanh nghiệp ô tô và pin có vốn nhà nước Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ, cảnh báo tương lai ngành công nghiệp ô tô đang đối mặt “nguy cơ nghiêm trọng”.
Các nhà khoa học Đại học Hong Kong phát triển chất bán dẫn 3D dạng hydrogel siêu mềm, tương thích sinh học cao, giúp giảm phản ứng miễn dịch và mở ra thế hệ mới cho thiết bị cấy não, điện tử sinh học và robot mềm.
Ngày 11/12, máy bay không người lái (UAV) “Cửu Thiên” do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AVIC) phát triển đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên tại Phủ Thành, tỉnh Thiểm Tây.
UAV Hadid-110 của Iran đạt tốc độ tối đa 510 km/giờ, sử dụng động cơ phản lực và thiết kế tàng hình radar. Đây được xem là UAV tự sát nhanh nhất của Iran, cho thấy Tehran đang đẩy mạnh phát triển công nghệ không người lái.
Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ với ông Nicolas Maduro khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự ở Caribe và thu giữ tàu chở dầu Venezuela, đẩy căng thẳng khu vực lên cao.
Nga tuyên bố cuộc gặp kín tại Điện Kremlin giữa ông Vladimir Putin và đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã “xóa mọi hiểu lầm”, đưa hai bên quay lại bàn thảo căn nguyên cuộc xung đột Ukraine.
Thủ đô Bắc Kinh vừa gây chú ý toàn cầu khi hoàn thành đại tu 18,3 km đường và hàng loạt hạng mục hạ tầng chỉ trong một đêm, một minh chứng điển hình cho thứ thường được gọi là “tốc độ Trung Quốc” (China Speed).
Chính quyền Trump ra mắt “thẻ vàng” giá 1 triệu USD cho người nước ngoài muốn xin cư trú nhanh, kèm “thẻ bạch kim” trị giá 5 triệu USD chuẩn bị ra mắt.
Nhật Bản xuất kích hàng loạt F-2 mang ASM-2 mô phỏng tấn công nhóm tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc. Nhưng với tầm bắn hạn chế và sự vượt trội của J-15B, liệu F-2 có đủ sức tiếp cận?
Toronto khởi động dự án YZD trị giá 30 tỷ USD để biến sân bay Downsview thành quận đô thị xanh, nơi sinh sống của 50.000 người với 75 mẫu không gian xanh, tái sử dụng nhà chứa máy bay, đường băng và bảo tồn di sản hàng không.