Donald Trump bị từ chối dùng xe tăng và tên lửa trong lễ nhậm chức

VietTimes -- Trước lễ nhậm chức, đội ngũ của ông Donald Trump từng đề nghị điều xe tăng và hệ thống tên lửa tham gia "duyệt binh" trong lễ nhậm chức, nhưng Bộ Quốc phòng Mỹ đã từ chối yêu cầu này.
Ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama rời nhiệm sở. Ảnh: Indian Express
Ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông Donald Trump nhậm chức Tổng thống Mỹ, ông Barack Obama rời nhiệm sở. Ảnh: Indian Express

Khi trả lời phỏng vấn tờ Washington Post Mỹ, ông Donald Trump từng cho biết để thể hiện sức mạnh quân sự của Mỹ, quân đội sẽ tuần hành trên đường phố ở Pennsylvania hoặc sắp xếp cho máy bay chiến đấu bay qua bầu trời thành phố New York và Thủ đô Washington.

Có nguồn tin cho hay, trong thời gian chuẩn bị cho lễ chuyển giao quyền lực vào ngày 20 tháng 1, đội ngũ của ông Donald Trump từng đề nghị điều động xe tăng và hệ thống tên lửa tham gia tuần hành trong lễ nhập chức.

Nhưng, "kế hoạch duyệt binh" này đã bị Bộ Quốc phòng Mỹ phủ quyết. Họ lo ngại việc xuất hiện các loại vũ khí này trên đường phố Pennsylvania sẽ gây hiệu quả không tốt về thị giác.

Ngoài ra, do trọng lượng của hai chiếc xe tăng trên 100.000 pound (1 pound bằng 0,45359237 kg), chúng có thể sẽ làm hỏng đường khi di chuyển trên đường phố. Có quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng đường phố ở Washington được xây dựng trên đầm lầy.

Ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông Donald Trump nhậm chức, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Ảnh: New York Daily News
Ngày 20 tháng 1 năm 2017, ông Donald Trump nhậm chức, trở thành Tổng thống Mỹ thứ 45. Ảnh: New York Daily News

Mặc dù vậy, Bộ Quốc phòng Mỹ vẫn đồng ý với yêu cầu của đội ngũ ông Donald Trump, trong ngày tổ chức lễ nhậm chức, điều 20 máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng bay qua bầu trời Washington.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Không quân Mỹ điều các máy bay chiến đấu như F-35, F-22, F-15E, F-16, mỗi loại một chiếc; Hải quân Mỹ điều 4 máy bay chiến đấu F/A-18; Lục quân Mỹ điều 4 máy bay trực thăng UH-60; Thủy quân lục chiến Mỹ điều 4 máy bay vận tải Osprey; còn Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ điều 4 máy bay trực thăng MH-65.

Việc Quân đội Mỹ điều động máy bay chiến đấu và máy bay trực thăng bay qua bầu trời khu vực lễ nhậm chức hoàn toàn không nhiều, truyền thông cũng không quan tâm, phản ánh.

Trong hai lần nhậm chức của cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đều chưa từng có máy bay quân sự bay qua lễ nhậm chức. 2 ngày trước khi tổ chức lễ nhậm chức của cựu Tổng thống Mỹ George Walker Bush vào năm 2001 mới có kiểm duyệt bay của máy bay quân sự.

Trước đó, lần cuối cùng sắp xếp máy bay quân sự bay qua khu vực lễ nhậm chức là năm 1949 khi ông Truman lên làm Tổng thống Mỹ.

Ông Barack Obama đã rời Nhà Trắng, trở thành cựu Tổng thống Mỹ. Ảnh: ABC News
Ông Barack Obama đã rời Nhà Trắng, trở thành cựu Tổng thống Mỹ. Ảnh: ABC News