close Đăng nhập

Đối thủ của DeepSeek sắp nhận khoản đầu tư khổng lồ

Ngân hàng Softbank (Nhật Bản) sắp hoàn tất khoản đầu tư trị giá 40 tỷ USD vào OpenAI. Số tiền đầu tư sẽ được giải ngân trong vòng 12-24 tháng tới.

Chủ tịch Softbbank và CEO OpenAI trước lễ ký kết hợp tác
Chủ tịch Softbbank và CEO OpenAI trước lễ ký kết hợp tác

Nguồn tin từ CNBC cho biết SoftBanksắp hoàn tất khoản đầu tư chính trị giá 40 tỷ USD vào OpenAI với mức định giá trước vốn là 260 tỷ USD.

Với nguồn vốn đầu tư từ Softbank, OpenAI sẽ được định giá sau khi huy động vốn là 300 tỷ USD. Khoản đầu tư sẽ được giải ngân trong vòng 12 đến 24 tháng tới, khoản thanh toán đầu tiên sẽ diễn ra sớm nhất vào mùa xuân. SoftBank có thể huy động tới 10 tỷ USD trong đợt đầu tiên này .

Nguồn vốn đầu tư nói trên giúp SoftBank vượt qua Microsoft trở thành đơn vị tài trợ nhiều nhất cho công ty khởi nghiệp về AI này. OpenAI được các nhà đầu tư tư nhân định giá lần cuối ở mức 157 tỷ USD vào tháng 10.

Vòng gọi vốn ban đầu dự kiến ​​sẽ mang lại cho OpenAI mức định giá 340 tỷ USD, nhưng một nguồn tin thân cận sau đó nói với CNBC rằng con số này sẽ gần 300 tỷ USD.

Một phần của khoản tài trợ này dự kiến ​​sẽ được sử dụng cho cam kết của OpenAI đối với Stargate, các nguồn tin cho biết. Stargate là một liên doanh giữa SoftBank, OpenAI và Oracle được Tổng thống Donald Trump công bố vào tháng 1. Kế hoạch này kêu gọi hàng tỷ USD được đầu tư vào cơ sở hạ tầng AI của Hoa Kỳ.

Vòng gọi vốn mới nhất diễn ra sau khi SoftBank cam kết chi 3 tỷ USD mỗi năm cho công nghệ của OpenAI dùng cho công ty mẹ và các công ty con, bao gồm cả hãng thiết kế chip ARM. SoftBank và OpenAI cũng đã công bố một liên doanh, được gọi là “SB OpenAI Japan” để tiếp thị công nghệ doanh nghiệp của OpenAI cho các công ty tại Nhật Bản.

Hồi tháng Giêng, OpenAI đã phát hành ChatGPT Gov, một nền tảng AI được xây dựng dành riêng cho chính phủ Mỹ. Công ty khởi nghiệp này đã giới thiệu nền tảng mới này có tính bảo mật cao hơn ChatGPT Enterprise. ChatGPT Gov sẽ cho phép các cơ quan chính phủ đưa “thông tin nhạy cảm, không công khai” vào các mô hình của OpenAI trong khi vẫn hoạt động trong môi trường lưu trữ an toàn của riêng họ, công ty cho biết.

Việc cung cấp nền tảng AI cho chính phủ Mỹ dường như là động thái nhằm xoa dịu Tổng thống Trump. CEO Sam Altman đã đóng góp 1 triệu USD cho lễ nhậm chức của ông Trump, tham dự sự kiện cùng với các CEO công nghệ khác và đã công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ của mình đối với Tổng thống.

Nguồn tài trợ mới của OpenAI đến sau khi đối thủ Trung Quốc DeepSeek chứng kiến ​​ứng dụng của mình vươn lên vị trí đầu bảng xếp hạng App Store vào tháng 1 sau khi ra mắt. Mô hình R1 đột phá của DeepSeek đã khuấy động thị trường Mỹ khi có báo cáo rằng mô hình mạnh mẽ này được đào tạo với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các mô hình của các đối thủ cạnh tranh tại Mỹ.

Ông Sam Altman mô tả R1 của DeepSeek là “ấn tượng” và viết trên X rằng “rõ ràng là chúng tôi sẽ cung cấp những mô hình tốt hơn nhiều và cũng thực sự phấn khích khi có một đối thủ cạnh tranh mới!”

Theo CNBC

Chuyển đổi số

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo trao đổi về giải thưởng Make in Vietnam 2026. Ảnh: ĐK.

Make in Viet Nam 2026 lần đầu có hạng mục riêng cho sản phẩm AI

Giải thưởng “Sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2026 bổ sung hạng mục Sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, trong bối cảnh AI ngày càng được ứng dụng rộng rãi và các sản phẩm Việt có thêm cơ hội được thương mại hóa, vươn ra thị trường quốc tế.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng: Cán bộ phải giỏi, chuyển đổi số mới bứt phá

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - chuyên gia uy tín trong lĩnh vực kinh tế quốc tế, thương mại và chính sách công - cho rằng tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số không thể chỉ trông chờ vào công nghệ, mà trước hết phải bắt đầu từ con người. Trong chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số, đội ngũ cán bộ cần trở thành lực lượng tiên phong, đủ năng lực số để dẫn dắt người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội

Cộng hòa Dominica là thị trường quốc tế thứ 11 của Viettel, tiếp nối hành trình đầu tư và kinh doanh viễn thông tại nước ngoài. (Ảnh: Viettel)

Viettel vươn ra thị trường quốc tế thứ 11

Tập đoàn Viettel vừa đấu thầu thành công quyền sử dụng 3 băng tần vô tuyến điện và sẽ triển khai xây dựng mạng lưới để cung cấp dịch vụ viễn thông 4G, 5G tại Cộng hòa Dominica.