Điều chưa biết về 63 Chủ tịch tỉnh thành

Nhiều địa phương trong cả nước vừa tiến hành bầu người đứng đầu chính quyền, nhằm kiện toàn bộ máy nhân sự của 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Phạm Hải
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung. Ảnh: Phạm Hải

Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội: Nguyễn Đức Chung, được bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ngày 4/12/2015, sinh năm: 1967, quê quán: xã Thăng Long, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương.

Ông ​hiện là Bí thư đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, đại biểu Quốc hội khóa XIII, Ủy viên Ủy ban Tư pháp Quốc hội. Ông cũng từng được phong danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang khi mới 37 tuổi (năm 2004) và Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (năm 2007).

Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh: Nguyễn Thành Phong, được bầu làm Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/12/2015, sinh năm: 1962, quê quán: Xã Tam Phước, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Thành Phong từng giữ các chức vụ Bí thư Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh; Bí thư Thường trực Trung ương đoàn; Bí thư Quận ủy quận 2 (Thành phố Hồ Chí Minh); Phó Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre. 

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang: Nguyễn Văn Sơn, được bầu làm Chủ t​ịch UBND tỉnh Hà Giang ngày 10/12/2015, sinh năm: 1964, quê quán: Xã Đông La, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai: Đặng Xuân Phong, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh lào Cai ngày 7/8/2015, sinh năm: 1972, quê quán: Vĩnh Phúc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên: Vũ Hồng Bắc, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên ngày 10/12/2015, sinh năm: 1961, quê quán: Thái Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ: Bùi Minh Châu, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ từ ngày 3/11/2015, sinh năm: 1961.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc: Nguyễn Văn Trì, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh từ ngày 28/9/2015, sinh năm: 1962, quê quán: Vĩnh Phúc.

Điều chưa biết về 63 Chủ tịch tỉnh thành ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnhHải DươngNguyễn Dương Thái

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: Nguyễn Dương Thái, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 9/12/2015, sinh năm: 1962.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên: Nguyễn Văn Phóng, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/12/2015, sinh năm: 1960, quê quán: Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình: Nguyễn Hồng Diên, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 3/2015, sinh năm: 1965, quê quán: Thái Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định: Phạm Đình Nghị, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 28/10/2015, sinh năm: 1965, quê quán: Nam Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi: Trần Ngọc Căng, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 9/2015, sinh năm: 1960, quê quán: Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai: Võ Ngọc Thành, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 7/9/2015, sinh năm: 1963, quê quán: Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên: Hoàng Văn Trà, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 19/11/2015, sinh năm: 1964.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông: Nguyễn Bốn, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/12/2015, sinh năm: 1962, quê quán: Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa: Lê Đức Vinh, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 26/10/2015, sinh năm: 1965, quê quán: Khánh Hòa.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh: Phạm Văn Tân, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 6/11/2015, sinh năm: 1960, quê quán: Tây Ninh.

Điều chưa biết về 63 Chủ tịch tỉnh thành ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnhTiền GiangLê Văn Hưởng

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang: Lê Văn Hưởng, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/12/2015, sinh năm: 1962, quê quán: Tiền Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận: Nguyễn Ngọc Hai, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 11/12/2015, sinh năm: 1962, quê quán: Bình Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương: Trần Thanh Liêm, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 10/12/2015, sinh năm: 1962, quê quán: Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang: Phạm Vũ Hồng, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 28/10/2015, sinh năm: 1961, quê quán: Kiên Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang: Lữ Văn Hùng, được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh ngày 2/12/2015, sinh năm: 1961, quê quán: Hậu Giang.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ: Võ Thành Thống, được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố ngày 12/11/2015, sinh năm: 1963, quê quán: Sóc Trăng.

Chủ tịch UBND Bạc Liêu: Dương Thành Trung, được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố ngày 10/12/2015, sinh năm: 1961, quê quán: Bạc Liêu.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng: Hoàng Xuân Ánh, làm Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 5/2015, dân tộc: Tày, quê quán: Cao Bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu: Đỗ Ngọc An, làm Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 5/2015, sinh năm: 1963, quê quán: Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn: Lý Thái Hải, làm Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 4/2014, sinh năm: 1960, quê quán: Cao Bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên: Mùa A sơn, làm Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 1/2011, sinh năm: 1964, dân tộc: Mông, quê quán: Điện Biên.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La: Cầm Ngọc Minh, làm Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 7/2011, sinh năm: 1959, dân tộc: Thái, quê quán: Sơn La.

Điều chưa biết về 63 Chủ tịch tỉnh thành ảnh 3
Chủ tịch UBND tỉnhYên BáiPhạm Thị Thanh Trà

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái: Phạm Thị Thanh Trà, làm Chủ tịch UBND tỉnh từ tháng 4/2015, sinh năm: 1964, quê quán: Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang: Phạm Minh Huấn, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 5/2015, sinh năm: 1960, quê quán: Hà Nội.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn: Vy Văn Thành, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ năm 2007, sinh năm: 1956, dân tộc: Tày, quê quán: Lạng Sơn.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang: Nguyễn Văn Linh, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 5/2015, sinh năm: 1959, quê quán: Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh: Nguyễn Tử Quỳnh. làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 4/2015, sinh năm: 1959, quê quán: Bắc Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh: Nguyễn Đức Long, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 4/2015, sinh năm: 1959, quê quán: Quảng Ninh.

Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình: Nguyễn Văn Quang, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng ​5/2015, sinh năm: 1959, quê quán: Hòa Bình.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng: Lê Văn Thành, đồng thời là Bí thư Thành ủy, được bầu tại đại hội XV đảng bộ thành phố Hải Phòng tháng 10/2015, sinh năm: 1962, quê quán: Hải Phòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam: Nguyễn Xuân Đông, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 11/2014, sinh năm: 1961.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình: Đinh Văn Đi​ến, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 10/2014, sinh năm: 1961, quê quán: Ninh Bình.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Nguyễn Đình Xứng, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 1/2015, sinh năm: 1962, quê quán: Thanh Hóa.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An: Nguyễn Xuân Đường, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 5/2013, sinh năm: 1958, quê quán: Nghệ An.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh: Lê Đình Sơn, đồng thời là Bí thư Tỉnh ủy, được bầu tại đại hội XV đảng bộ Hà Tĩnh tháng 10/2015, sinh năm: 1960, quê quán: Hà Tĩnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình: Nguyễn Hữu Hoài, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 1/2010, sinh năm: 1958, quê quán: Quảng Bình.

Điều chưa biết về 63 Chủ tịch tỉnh thành ảnh 4
Chủ tịch UBND tỉnhQuảng TrịNguyễn Đức Chính

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị: Nguyễn Đức Chính, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 11/2014, sinh năm: 1959, quê quán: Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế: Nguyễn Văn Cao, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 5/2010, sinh năm: 1958, quê quán: Thừa Thiên Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng: Huỳnh Đức Thơ, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 1/2015, sinh năm: 1962, quê quán: Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam: Đinh Văn Thu, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 4/2015, sinh năm: 1959, quê quán: Quảng Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum: Đào Xuân Quí, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 4/2015, sinh năm: 1958, quê quán: Phú Yên.

Điều chưa biết về 63 Chủ tịch tỉnh thành ảnh 5
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Hồ Quốc Dũng, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 11/2014, sinh năm: 1966, quê quán: Bình Định.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk: Phạm Ngọc Nghị, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 2/2015, sinh năm: 1965, quê quán: Quảng Ngãi.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng: Đoàn Văn Việt, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 11/2014, sinh năm: 1963.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận: Lưu Xuân Vĩnh, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 6/2014, sinh năm: 1961, quê quán: Ninh Thuận.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước: Nguyễn Văn Trăm, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 4/2013, sinh năm: 1959, quê quán: Bình Dương.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai: Đinh Quốc Thái, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 6/2011, sinh năm: 1959, quê quán: Bến Tre.

Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu: Nguyễn Văn Trình, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 6/2014, sinh năm: 1959, quê quán: Bà Rịa-Vũng Tàu.

Chủ tịch UBND tỉnh Long An: Đỗ Hữu Lâm, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 5/2011, sinh năm: 1958, quê quán: Long An.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp: Nguyễn Văn Dương, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 7/2014, sinh năm: 1961, quê quán: Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre: Cao Văn Trọng, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 6/2015, sinh năm: 1961, quê quán: Bến Tre.

Điều chưa biết về 63 Chủ tịch tỉnh thành ảnh 6
Chủ tịch UBND tỉnhAn GiangVương Bình Thạnh

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang: Vương Bình Thạnh, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 6/2011, sinh năm: 1959, quê quán: An Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long: Nguyễn Văn Quang, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 6/2015, sinh năm: 1959, quê quán: Đồng Tháp.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh: Đồng Văn Lâm, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 1/2014, sinh năm: 1961, quê quán: Trà Vinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng: Nguyễn Trung Hiếu, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 9/2010, sinh năm: 1959, quê quán: Sóc Trăng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau: Nguyễn Tiến Hải, làm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh từ tháng 7/2015, sinh năm: 1965, quê quán: Cà Mau.

(Theo Vietnam+)