ĐH Đông Á đưa 18 sinh viên điều dưỡng đầu tiên đi Nhật thực tập

VietTimes -- Sáng 17/10, tại Đại học Đông Á đã ký kết thỏa thuận với 2 Tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đưa 18 sinh viên chuyên ngành điều dưỡng đầu tiên đi Nhật Bản thực tập.
Sáng 17/10, tại Đại học Đông Á đã ký kết thỏa thuận với 2 Tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đưa 18 sinh viên chuyên ngành điều dưỡng đầu tiên đi Nhật Bản thực tập.
Sáng 17/10, tại Đại học Đông Á đã ký kết thỏa thuận với 2 Tổ chức phi lợi nhuận của Nhật Bản đưa 18 sinh viên chuyên ngành điều dưỡng đầu tiên đi Nhật Bản thực tập.

Theo đó, hoạt động thuộc khuôn khổ văn bản ký kết thỏa thuận tuyển dụng sinh viên thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản được ký từ năm 2016 giữa trường ĐH Đông Á với Tổ chức phi lợi nhuận NPO và Tổ chức Koseikai (Nhật Bản).

Theo cam kết mỗi năm, sinh viên ngành Điều dưỡng Đại học Đông Á sẽ được tuyển dụng đi thực tập nghề nghiệp hưởng lương tại Nhật với lộ trình tăng dần số lượng theo thời gian, từ 40-50 sinh viên mỗi năm. Thời gian thực tập nghề nghiệp sẽ kéo dài 9 tháng, sinh viên được hỗ trợ toàn bộ điều kiện để học tập và làm việc như một nhân viên chính thức tại các cơ sở y tế của hai tổ chức NPO và Koseikai ở Nhật Bản.

"Trong quá trình làm việc tại Nhật, còn được đào tạo kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ Điều dưỡng theo tiêu chuẩn của Nhật Bản thông qua chương trình học online E-learning và được phía Nhật giảng dạy, cấp chứng chỉ. Sau khi tham gia chương trình thực tập nghề nghiệp tại Nhật, sinh viên sẽ về trường nhận bằng tốt nghiệp. Những sinh viên có đủ năng lực, điều kiện tham gia thi chứng chỉ Điều dưỡng quốc gia Nhật Bản sẽ được trở lại làm việc tại nước này cũng như tìm kiếm cơ hội làm việc tại các quốc gia phát triển như: Đức, Mỹ…", ông Lương Minh Sâm, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Đông Á cho biết thêm.