Đây là 9 người có tài sản lớn hơn nửa dân số thế giới gộp lại

VietTimes -- Theo danh sách của Forbes, có hơn 1.500 tỷ phú USD trên thế giới trong đó có 560 người Mỹ. Và 9 tỷ phú giàu nhất có tổng tài sản nhiều hơn một nửa dân số thế giới cộng lại.

CEO của Amazon ông Jeff Bezos là người giàu nhất trong lịch sử với mức tài sản ròng đạt giá trị 105 tỷ USD. Năm 2015, một nghiên cứu của Oxfam cho thấy 1% dân số trên thế giới sở hữu tài sản lớn hơn tài sản của tất cả dân số còn lại.
Và 8 người giàu nhất có số tài sản bằng 4 tỷ người nghèo trên thế giới. Nếu họ tiếp tục nhận được lợi nhuận từ số tài sản của mình chỉ trong 25 năm nữa chúng ta sẽ chứng kiến tỷ phủ nghìn tỷ USD đầu tiên trên thế giới.

Hiện tại, có hơn 1500 tỷ phú USD trên thế giới với 560 người tại Mỹ. Hơn 100 tỷ phú có quốc tịch Trung Quốc, Đức, Ấn Độ. Và 9 tỷ phú giàu nhất theo danh sách của Forbes có số tài sản nhiều hơn một nửa dân số thế giới cộng lại. Danh sách dưới đây được tính theo số liệu ngày 16.1.2018.

9. Larry Page - 52,2 tỷ USD

Nhà đồng sáng lập, CEO của Google đứng tại vị trí thứ 9 với khối tài sản ròng có giá trị 52,2 tỷ USD.

8. Larry Ellison - 60,4 tỷ USD

Năm 1977, Larry Ellison đồng sáng lập công ty phần mềm Oracle với 2.000 USD, trong đó 1.200 USD do ông tự bỏ tiền túi. Ellison thôi chức CEO vào năm 2014 nhưng ông vẫn liên quan tới các hoạt động của công ty.

7. Carlos Slim Helu và gia đình - 67,6 tỷ USD

Carlos Slim Helu là chủ tịch của công ty viễn thông lớn nhất Châu Mỹ Latinh América Móvil. Ông cũng sở hữu cổ phần tại nhiều công ty khai khoáng, bất động sản và dịch vụ sản xuất. Ông là người giàu nhất Mexico.

6. Bernard Arnault - 68,7 tỷ USD

Từ năm 1989, Barnard Arnault là CEO của tập đoàn LVMH sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Louis Vuitton, Sephora và Dom Perignon. Các thương hiệu của LVMH đạt doanh thu 40 tỷ USD vào năm 2016.

5. Mark Zuckerberg - 72 tỷ USD

Mark Zuckerberg sáng lập website Facebook 13 năm trước tại đại học Havard và đã trở thành một trong những người giàu nhất thế giới. Anh và vợ, Priscilla Chan cam kết sẽ cho đi 99% tài sản trước khi họ qua đời.

4. Amancio Ortega - 75,8 tỷ USD

Amancio Ortega là người giàu nhất Châu Âu. Năm 1975, ông là đồng sáng lập công ty Inditex - sở hữu thương hiệu thời trang Zara. Ông nổi tiếng vì sở hữu nhiều bất động sản ở các nơi như London, New York hay Madrid.

3. Warren Buffett - 90,1 tỷ USD

Nhà đầu tư Warren Buffett là CEO của quỹ đầu tư Berkshire Hathaway, sở hữu hơn 60 công ty. Ông vẫn sống một cuộc sống rất bình thường dù trở thành tỷ phú từ khi 32 tuổi. Ông cùng với Bill Gates cam kết quyên góp ít nhất một nửa tài sản của mình để làm từ thiện.

2. Bill Gates - 91,9 tỷ USD

Bill Gates là đồng sáng lập công ty Microsoft năm 1975. Ông tiếp tục tham gia vào công ty với vai trò cố vấn kỹ thuật và thành viên của hội đồng giám đốc. Ông cũng đầu tư vào đường sắt quốc gia Canada, AutoNation và các lĩnh vực khác. Ông và vợ là Melinda Gates đã sáng lập Tổ chức Bill & Melinda Gates với mục đích giúp đỡ trẻ em học tập cho tới lớp 12 tại Mỹ.

1. Jeff Bezos - 108,9 tỷ USD

Nhà sáng lập và CEO của Amazon.com sở hữu gần 17% cổ phần của công ty này. Năm 2013, ông mua Washington Post với giá 250 triệu USD. Ông cũng sở hữu công ty hàng không vũ trụ Blue Origin. Năm 2017, ông kiếm được 19,3 tỷ USD.