Bệnh viện Nhi Trung ương:

Đang hội chẩn trường hợp bé 3 tuổi đi cấp cứu do nghi bị bỏ quên trên xe ô tô ở Bắc Ninh

VietTimes -- Sáng 16/9, đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết các bác sĩ của Bệnh viện đang hội chẩn trường hợp của cháu bé 3 tuổi phải cấp cứu, do nghi bị bỏ quên trên xe ô tô đưa đón của cơ sở mầm non Đồ Rê Mí, huyện Tiên Du, Bắc Ninh. Bệnh viện sẽ cập nhật thông tin về tình trạng sức khỏe của cháu bé trong sáng cùng ngày.
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị tích cực cho trẻ nhỏ (Ảnh minh họa)
Bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị tích cực cho trẻ nhỏ (Ảnh minh họa)

Hiện bé đang được điều trị tại Khoa Điều trị tích cực của Bệnh viện. Bé nhập viện ngày 13/9 trong tình trạng lơ mơ, sốt cao hơn 38 độ C, mất nước. Sau 3 ngày điều trị, hôm nay bé đã tỉnh táo, tạm hồi phục sức khỏe.

Đại tá Phạm Văn Lương - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ việc và cho biết, cháu bé 3 tuổi nói trên đang theo học tại cơ sở trông trẻ tư nhân của vợ chồng ông Hợp trên địa bàn huyện Tiên Du.

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng 13/9, ông Hợp lái xe ô tô đi đón trẻ. Tuy nhiên sau khi tới trường, ông Hợp không phát hiện bé 3 tuổi này còn chưa xuống xe. Hậu quả, bé phải ở trên xe suốt 7 tiếng đồng hồ (từ 8h sáng đến 15h chiều), rơi vào tình trạng nguy kịch.

Người nhà của cháu bé cho hay, chiều ngày 13/9, gia đình bất ngờ nhận được điện thoại của ông Hợp, thông báo cháu bé bị bỏ quên trên xe từ sáng đến chiều.

Ngay sau khi được phát hiện, cháu bé được đưa đi Bệnh viện Sản nhi tỉnh Bắc Ninh cấp cứu sau đó tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội).

Hiện Công an huyện Tiên Du đã vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Sáng nay, 16/9, đại diện Bộ GD&ĐT, Sở GD&ĐT Bắc Ninh cũng đã xác nhận vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí, huyện Tiên Du. 

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.