close Đăng nhập

“Đại gia” ngân hàng “chấm điểm” việc nới biên độ tỷ giá của NHNN ?

"NHNN không điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng mà chỉ tăng biên độ, tạo ra khoảng dao động và tạo cơ chế vận hành thông thoáng hơn. Ý nghĩa của quyết định lần này, NHNN muốn để tín hiệu cung cầu trên thị trường quyết định tỷ giá", Phó tổng giám đốc OCB, ông Đinh Đức Quang nhận định.
“Đại gia” ngân hàng “chấm điểm” việc nới biên độ tỷ giá của NHNN ?

Sáng 12/8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã thông báo tăng biên độ tỷ giá của đồng USD/VND từ +/-1% lên +/-2%, với lý do Trung Quốc phá giá đồng Nhân dân tệ sẽ có tác động bất lợi tới nền kinh tế Việt Nam do Trung Quốc là đối tác chiếm tỷ trọng thương mại lớn của Việt Nam.

Sau quyết định này, các ngân hàng thương mại ngay lập tức tăng giá đồng loạt, trong đó giá bán ra đều nâng lên trên 22.000 đồng/USD - xác lập một mặt bằng mới.

Vậy quyết định lần này đã tác động thế nào đến các ngân hàng và thị trường đã đón nhận ra sao chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với cáclãnh đạo ngân hàng.

Trao đối với chúng tôi,ông Lê Thành Trung, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP HDBankcho rằng quyết định nới biên độ tỷ giá không hề tạo “shock” mà là bước đi kịp thời.

Bởi lẽ Trung Quốc đã phá giá đồng nhân dân tệ với mức khá lớn - tổng cộng là 3,5%, trong khi đó giao dịch nhập khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc rất lớn, việc đồng nhân dân tệ bị phá giá như vậy khiến giá hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn. Quyết định lần này của NHNN sẽ tạo tính cạnh tranh cho hàng hóa Việt Nam.

“Việc tăng biên độ lần này về cơ bản không ảnh hưởng lớn đến tất cả các hoạt động ngoại hối của các ngân hàng. Tính thanh khoản của hệ thống trong giao dịch vẫn ổn định”, ông đánh giá.

Ông cho biết thêm hiện nay nguồn dự trữ ngoại tệ và cán cân thương mại hoàn toàn đảm bảo để NHNN chủ động trong việc xác định giá trị tiền đồng Việt Nam.

Ông Nguyễn Thanh Toại, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)cho rằng với quyết định của NHNN lần này vừa đảm bảo không tăng tỷ giá mà mở rộng biên độ tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại kinh doanh mua được bán được thoải mái hơn.

USD có thể tự giảm xuống

Ông Đinh Đức Quang, Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)cho rằng hai động thái tăng tỷ giá và tăng biên độ có ý nghĩa khác nhau. NHNN không điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng mà chỉ tăng biên độ, tạo ra khoảng dao động và tạo cơ chế vận hành thông thoáng hơn. Ý nghĩa của quyết định lần này, NHNN muốn để tín hiệu cung cầu trên thị trường quyết định tỷ giá, hoàn toàn khác với hai đợt điều chỉnh tháng 1 và tháng 5.

Vị lãnh đạo này cho biết thêm: "Nếu trong một vài ngày tới, nếu nguồn cung ngoại tệ tốt, nguồn giải ngân FDI lớn, hay có thể có nhiều nguồn cung từ hoạt động M&A, hoạt động đầu tư từ nước ngoài, giá USD có thể tự giảm xuống".

Ông nhìn nhận, trong hai lần điều chỉnh trước đó đều thấy tín hiệu của NHNN là khá sát với định hướng đưa ra đầu năm và quyết định lần này cũng không có gì quá bất ngờ với thị trường.

Ông Quang đánh giá trong thời gian vừa qua có rất nhiều diễn biến phức tạp, NHNN vẫn hỗ trợ thị trường rất tốt. Ngay cả ngày hôm qua, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ 1,9%, thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng cũng có khó khăn nhất định, tuy nhiên NHNN đã can thiệp và bán ngoại tệ cho các ngân hàng cũng như không làm tâm lý các ngân hàng lo lắng.

“Mặc dù Ngân hàng Trung ương Trung Quốc tiếp tục phá giá thêm 1,62% trong sáng nay, các ngân hàng Trung ương các nước khác cũng để thị trường quyết định tỷ giá giao dịch và một số đồng tiền khu vực châu Á tiếp tục giảm, thanh khoản thị trường liên ngân hàng trong nước là hoàn toàn bình thường”, ông Quang khẳng định.

Theo ông, hiện thị trường đã hạ nhiệt. Sau phản ứng tăng mạnh giá USD trong sáng nay, đến thời điểm này nhiều ngân hàng đã hạ giá bán. Tại OCB, có thời điểm USD lên 22.080 đồng nhưng đến chiều nay giảm chỉ còn 20.050 đồng/USD.

Theo Trí thức trẻ

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.