Đà Nẵng: Xem xét đề xuất khai trừ Đảng đối với cựu Chủ tịch UBND TP Trần Văn Minh

VietTimes -- Chiều 9/8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã họp và xem xét đề xuất khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011).
Chiều 9/8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã họp và xem xét đề xuất khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011).
Chiều 9/8, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng đã họp và xem xét đề xuất khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Minh, nguyên Chủ tịch TP Đà Nẵng (giai đoạn 2006-2011).

Theo nguồn tin của VietTimes, cuộc họp trên của Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng là một bước thực hiện kỷ luật Đảng đối với ông Trần Văn Minh theo quy trình xử lý kỷ luật cán bộ sai phạm của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, do ông Trần Văn Minh bị Cục Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an quyết định khởi tố và bắt tạm giam từ tháng 4/2018 vì liên quan đến vụ án Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”).

Ông Trần Văn Minh, nguyên là Chủ tịch TP Đà Nẵng giai đoạn từ 2006-2011, nguyên Ủy viên Trung ương khóa XI, Phó trưởng Ban tổ chức Trung ương -  là cán bộ diện Trung ương quản lý. Các quyết định cụ thể liên quan ông Minh sẽ do Trung ương quyết định.

Như VietTimes đã đưa tin, liên quan đến vụ án “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”, “Trốn thuế”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” của Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, ngày 17/4/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Minh về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” quy định Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015 và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Cũng liên quan đến vụ án Vũ “nhôm”, Cơ quan CSĐT cũng đã khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Văn Hữu Chiến, nguyên Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng (2011-2014) về các hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai”.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám nhà ông Trần Văn Minh
 Cơ quan CSĐT Bộ Công an khám nhà ông Trần Văn Minh

Tiếp đó, Bộ Công an cũng khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Điểu, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường; ông Trần Văn Toán, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường TP. Đà Nẵng; ông Lê Cảnh Dương, Giám đốc Ban xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP.Đà Nẵng về hành vi “Vi phạm các quy định của nhà nước về quản lý đất đai” quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Gần nhất, ngày 8/8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố thêm tội danh đối với Phan Văn Anh Vũ hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. 

Đồng thời, khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với 04 bị can, gồm: Nguyễn Công Lang, sinh năm 1954, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Công ty Quản lý nhà Đà Nẵng; Phan Ngọc Thạch, sinh năm 1961, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Du lịch Đà Nẵng;  Trần Phi, sinh năm 1955, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; Huỳnh Tấn Lộc, sinh năm 1952, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.

Cả 4 bị can trên đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C44) phối hợp với Công an TP. Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bị can và khám xét nhà riêng, nơi ở của 4 bị can nói trên.