Đà Nẵng phủ nhận tin đồn tách huyện Hòa Vang thành 2 đơn vị hành chính mới

VietTimes -- Chiều ngày 07/3/2019, Ông Võ Ngọc Đồng - Giám đốc Sở Nội vụ TP Đà Nẵng - đã ký văn bản số 614/SNV-XDCQ  gửi Sở Thông tin và Truyền thông làm rõ thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc Đà Nẵng thành lập quận mới tại huyện Hòa Vang trên cơ sở tách một số xã của huyện này.
Nội dung tin đồi thất thiệt về việc Đà Nẵng tách huyện Hòa Vang thành 2 đơn vị hành chính đươc đăng trên mạng xã hội (ảnh Tấn Việt)
Nội dung tin đồi thất thiệt về việc Đà Nẵng tách huyện Hòa Vang thành 2 đơn vị hành chính đươc đăng trên mạng xã hội (ảnh Tấn Việt)

Nội dung văn bản phủ nhận hoàn toàn thông tin và khẳng định đây là hành vi tung tin thất thiệt, không chính xác. “Huyện Hòa Vang chưa đảm bảo các điều kiện, tiêu chí để chia tách thành 02 đơn vị hành chính. Vì vậy, những thông tin lan truyền trên mạng xã hội gần đây về việc thành phố Đà Nẵng có quận mới được thành lập từ huyện Hòa Vang là không chính xác” - văn bản nêu rõ.

Trả lời báo giới chiều cùng ngày, ông Võ Ngọc Đồng không loại trừ những thông tin được tung ra nhằm mục đích trục lợi của một số cá nhân, tổ chức môi giới bất động sản (BĐS) tại địa bàn.

Vị Giám đốc Sở Nội vụ đánh giá đây là hành vi liều lĩnh sau vụ việc giả mạo công văn của UBND TP Đà Nẵng liên quan đến việc xây dựng cầu Bùi Tá Hán hòng đẩy giá BĐS lên cao trước đó.

Hiện, tình hình mua bán đất trên địa bàn huyện Hòa Vang đang diễn ra rất sôi động, giới "cò" đất đã dùng nhiều chiêu trò thổi giá để trục lợi.

Cách đây ít ngày, Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang đã phát văn bản cảnh báo, yêu cầu UBND 11 xã trực thuộc thông tin, tuyên truyền cho người dân thận trọng trong việc mua bán đất. "Không nên vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất nông nghiệp và đất ở vì sau này sẽ không có đất để sản xuất, không có đất để con, cháu làm nhà ở, ảnh hưởng đến tình hình an sinh xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài", văn bản cảnh báo./. 

Văn bản của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng bác bỏ tin đồi thất thiệt
Văn bản của Sở Nội vụ TP Đà Nẵng bác bỏ tin đồi thất thiệt  

Ghi nhận của phóng viên, ít ngày qua trên địa bàn huyện Hòa Vang, "cò" đất đã đổ dồn về các xã Hòa Tiến, Hòa Khương,... "thổi" giá đất lên cao gấp 8-10 lần so với thời điểm trước Tết Nguyên đán 2019.

Không những vậy, trên mạng xã hội cũng bắt đầu xuất hiện tin đồn về việc Đà Nẵng chuẩn bị thành lập quận mới, tách từ huyện Hòa Vang. Thông tin thất thiệt này đã tác động mạnh đến thị trường bất động sản tại địa phương, khiến giá đất nền tăng đột biến./.