Đà Nẵng công bố 2 kịch bản kinh tế cho năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Đà Nẵng đưa ra 2 kịch bản phát triển kinh tế trong năm 2023 với các mức tăng trưởng từ 6,5%-7%, nhưng nếu có diễn biến tích cực của kinh tế thế giới và trong nước thì sẽ tăng trưởng từ 7%-7,5%.

TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao
TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng - cho biết, mặc dù năm 2022, TP tiếp tục đối mặt với những khó khăn do bất ổn kinh tế, chính trị trên thế giới, những tác động lâu dài của dịch bệnh COVID-19, nhưng kinh tế - xã hội của Đà Nẵng đã có những chuyển biến tích cực, kinh tế hồi phục nhanh, các ngành, lĩnh vực chủ yếu đều có bước phát triển mạnh, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, tổng sản phẩm xã hội trên địa bàn (GRDP) ước đạt 73.859,9 tỷ đồng, ước tăng 14,05% so với năm 2021, đứng thứ 3 cả nước về tốc độ tăng trưởng GRDP. Trong đó quy mô nền kinh tế theo giá hiện hành ước đạt 125.218 tỷ đồng, tăng 14.032 tỷ đồng so với năm 2019, GRDP bình quân đầu người đạt 4.309 USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 120% dự toán, tăng 3,1% so với năm 2021 và tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn (giá hiện hành) ước tăng 11,5%. Tổng đầu tư trên địa bàn TP tính theo giá hiện hành ước tăng 11,5%.

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khoá X, diễn ra sáng ngày 13/12

Ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khoá X, diễn ra sáng ngày 13/12

Trong năm 2022, Đà Nẵng cũng đạt và vượt kế hoạch ở hầu hết các chỉ tiêu đề ra, chỉ có 2 chỉ tiêu không đạt kế hoạch là tỷ lệ lực lượng lao động đã qua đào tạo và tỷ lệ hộ nghèo đa chiều còn sức lao động đến cuối năm.

Cũng theo ông Hồ Kỳ Minh, với những diễn biến tình hình kinh tế xã hội năm 2022 và dự báo tình hình khó khăn thách thức của năm 2023, UBND TP Đà Nẵng đề xuất lựa chọn kịch bản tăng trưởng kinh tế của năm 2023 theo 2 kịch bản.

Kịch bản 1, kinh tế sẽ tăng từ 6,5%-7%/năm. Trong trường hợp những khó khăn thách thức của kinh tế thế giới và trong nước có xu hướng giảm, TP sẽ phấn đấu tăng trưởng đạt và vượt kịch bản 2 với mức tăng trưởng từ 7%-7,5%/năm, xấp xỉ tốc độ tăng trưởng bình quân giai đoạn 2016-2019 là 7,7%/năm.

Đối với một số chỉ tiêu chủ yếu quan trọng khác, ông Minh cho biết, dự báo kim ngạch xuất khẩu hàng hóa năm 2023 ước tăng từ 6%-7% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt và vượt dự toán trung ương giao tổng vốn đầu tư phát triển ước tăng 6%-7%.

Trong năm 2023, Đà Nẵng sẽ tập trung các nhiệm vụ giải pháp phát triển các ngành lĩnh vực, cụ thể sẽ tập trung hoàn thành một số nhiệm vụ trọng tâm lớn như quy hoạch TP Đà Nẵng giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với các quy hoạch phân khu, đẩy nhanh tiến độ triển khai các khu công nghiệp khu công nghiệp mới thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công để phát huy vai trò vốn mồi kích thích các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế.

Ngành du lịch Đà Nẵng trên đà hồi phục trong năm 2022

Ngành du lịch Đà Nẵng trên đà hồi phục trong năm 2022

Bên cạnh đó, Đà Nẵng khẩn trương hoàn thành các bước chuẩn bị để tổ chức đấu giá đấu thầu các dự án như: dự án tổ hợp không gian sáng tạo khu tổ hợp thể thao giải trí và thương mại tại phường Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ), hoàn thành thủ tục triển khai dự án Làng Vân (quận Liên Chiểu), triển khai thực hiện việc lựa chọn nhà đầu tư bến 1 và bến 2 của dự án cảng Liên Chiểu.

TP Đà Nẵng tiếp tục làm việc với các bộ ngành Trung ương để trình phê duyệt đề án thành lập khu phi thuế quan trung tâm tài chính; hoàn thành cơ chế quản lý khai thác khu Công viên phần mềm số 2 và tháo gỡ các vướng mắc về đất đai trong thực hiện các kết luận thanh tra kiểm toán các bản án tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả và tổ chức sơ kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết của chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư tài chính ngân sách và phân cấp quản lý đối với TP Đà Nẵng.

Trung ương điều tiết 10.000 tỷ đồng ngân sách cho Đà Nẵng trong giai đoạn 2023-2025

Phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Đà Nẵng - cho biết, Trung ương đã đồng ý và quyết định phân chia tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP Đà Nẵng trong giai đoạn 2023-2025 là 83%.

"Với tỷ lệ này bình quân dự kiến ngân sách TP sẽ có thêm khoảng 3.000 tỷ đồng/năm, ước tính khoảng 10.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2023-2025 cho công tác đầu tư phát triển và an sinh xã hội" - ông Hồ Kỳ Minh nói.