Đà Nẵng: 57 công dân Việt Nam đầu tiên rời trung tâm cách ly tập trung

VietTimes -- Sáng ngày 9/3, 57 công dân Việt Nam phải cách ly tập trung tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ (Hòa Vang, Đà Nẵng) đã được về nhà sau 14 ngày cách ly.
Lực lượng quân y cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các công dân thực hiện cách ly tập trung khi rời trung tâm.
Lực lượng quân y cấp giấy chứng nhận sức khỏe cho các công dân thực hiện cách ly tập trung khi rời trung tâm.

Đây là những công dân có mặt trên chuyến bay từ tâm dịch TP Daegu (Hàn Quốc) đáp xuống sân bay Đà Nẵng ngày 24/2, được cơ quan chức năng đưa đi cách ly theo quy định. Sau thời gian theo dõi, kết quả xét nghiêm của những người này cho âm tính với COVID-19, sức khỏe tốt.

Sáng nay, Đà Nẵng đã bố trí phương tiện đưa các công dân này đến sân bay, ga tàu, bến xe để về với gia đình.

“Chúng tôi rất vui khi được về nhà sau thời gian cách ly. 14 ngày ở Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ chúng tôi được các cán bộ chiến sĩ và bác sĩ ở đây sóc, theo dõi sức rất chặt chẽ” - chị N.H. hoàn thành cách ly chia sẻ.

Các công dân bị cách ly được kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi rời trung tâm cách ly
Các công dân bị cách ly được kiểm tra sức khỏe lần cuối trước khi rời trung tâm cách ly

Theo bác sĩ Nguyễn Tiên Hồng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, trước khi khi rời khu cách ly, tất cả 57 công dân đều được kiểm tra sức khỏe và sức khỏe của tất cả đều bình thường.