Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu thừa nhận ra lệnh bắn máy bay Nga

VietTimes -- Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ thừa nhận rằng Su-24 của Nga bị bắn rơi theo "đặt hàng" của ông ta.
Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu thừa nhận ra lệnh bắn máy bay Nga
Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Davutoglu thừa nhận ra lệnh bắn máy bay Nga

Sputnik dẫn nguồn tin từ báo Hurriyet Daily của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu thừa nhận rằng chính ông đã ra lệnh bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga vào tháng 11/2015.

Cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu cũng nói rằng lệnh bắn hạ máy bay Nga không chỉ liên quan đến một chiếc máy bay của Nga, mà là chỉ thị chung cho sự an toàn không phận của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Theo quy định, Thủ tướng Chính phủ đưa ra quy tắc sử dụng vũ khí bằng văn bản cho Bộ Tổng tham mưu. Tôi đã ban hành nghị định ngày 10/10," - ông Ahmet Davutoglu nói với kênh NTV hôm 15 Tháng Bảy. 

Theo cựu Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, lệnh được ban hành sau quân đội Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động của máy bay Nga từ phía Syria.

"Thật là sai lầm khi lật lại vấn đề từ 8 tháng trước, sau khi xảy ra vụ việc... Tôi sẽ có thể nhận trách nhiệm chính trị này, ngay cả khi việc đó xảy ra trong ngày hôm nay," - Sputnik dẫn tuyên bố của cựu quan chức Thổ Nhĩ Kỳ nói trên tờ Hurriyet Daily News.