close Đăng nhập

Cứu sống cụ bà 70 tuổi ngưng tim, ngưng thở

Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam vừa cứu sống cụ bà 70 tuổi ngưng tim, ngưng thở do bị nhồi máu cơ tim cấp.

Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị cho bệnh nhân
Ê kíp bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam đang điều trị cho bệnh nhân

Theo Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, ngày 10/6, bệnh nhân Đ.T.H. (70 tuổi, trú xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đau ngực dữ dội ở nhà khoảng 3 tiếng, sau đó được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện vào khoảng 18h cùng ngày.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị tức ngực nhiều, mệt nhiều, khó thở nhiều, vã mồ hôi, chân tay lạnh, mạch chậm 35 lần/phút, huyết áp tụt 70/30 mmHg. Điện tâm đồ cho thấy nhồi máu cơ tim cấp vùng thành dưới, block nhĩ thất cấp 3. Bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp có biến chứng choáng tim, rối loạn nhịp chậm và được hội chẩn khẩn cấp chuẩn bị can thiệp cấp cứu.

Sau khoảng 3 phút sau vào viện, bệnh nhân đột ngột ngưng tim, ngưng thở, không bắt được mạch, huyết áp không đo được. Các bác sĩ cấp cứu lập tức tiến hành hồi sinh tim phổi, đặt nội khí quản, thở máy và dùng các thuốc cấp cứu. Sau 5 phút, người bệnh được cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công, có nhịp tim, mạch 55 lần/phút, và huyết áp 80/50 mmHg.

Được sự hỗ trợ của các y, bác sĩ, bệnh nhân nhanh chóng được ổn định huyết áp, dùng thuốc điều trị rối loạn nhịp và được chuyển đến phòng DSA để đặt máy tạo nhịp tạm thời và chụp mạch vành cấp cứu.

Bác sĩ Phan Tấn Quang - Trưởng khoa Nội tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam cho biết: "Đối với các trường hợp ngưng tim trong nhồi máu cơ tim cấp, nếu không được cấp cứu kịp thời, tỷ lệ tử vong sẽ rất cao. Trường hợp người bệnh trên rất may mắn do sau khi có triệu chứng đã nhanh chóng tới bệnh viện cấp cứu, người bệnh ngưng tim nội viện nên các bác sĩ đã kịp thời cứu sống".

Cũng theo bác sĩ Quang, sau 14 ngày điều trị tại bệnh viện, sức khoẻ của bệnh nhân dần ổn định, không để lại di chứng và đã được xuất viện.

Xã hội

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Người đại diện của Petrovietnam và yêu cầu trong giai đoạn mới

Trong giai đoạn phát triển mới, Petrovietnam đặt ra yêu cầu ngày càng cao về kỷ luật thực thi chiến lược, hiệu quả quản trị, quản lý rủi ro, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực. Trong tổng thể đó, đội ngũ Người đại diện giữ vai trò quan trọng, góp phần đưa các định hướng lớn của Tập đoàn đi vào thực tiễn hoạt động tại doanh nghiệp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không chỉ báo cáo đã ban hành văn bản, phải trả lời bằng sản phẩm cụ thể

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng đánh giá cán bộ.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị người đứng đầu các cấp phải trực tiếp lãnh đạo, trực tiếp chỉ đạo, trực tiếp kiểm tra và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Nghị quyết 57. Kết quả thực hiện Nghị quyết 57 phải là tiêu chí quan trọng để đánh giá cán bộ.