Cựu Đại sứ Mexico: Trung Quốc cố tình lạnh nhạt với Tổng thống Obama là có “thâm ý"

VietTimes -- Trung Quốc đã cố tình lạnh nhạt khi tiếp đón Tổng thống Mỹ Barack Obama để thể hiện sự ngạo mạn và chủ nghĩa dân tộc - cựu Đại sứ Mexico bình luận trên báo Anh.
Trung Quốc không rải thảm đỏ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: RTHK
Trung Quốc không rải thảm đỏ đón Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: RTHK

Tờ Đa Chiều của người Hoa tại Mỹ ngày 4/9 cho rằng khi đáp chuyên cơ Air Force One đến Hàng Châu, Trung Quốc tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 vào ngày 3/9/2016, Tổng thống Mỹ Barack Obama hoàn toàn không nhận được sự tiếp đón long trọng của Trung Quốc. Báo Anh cho rằng đây là do Trung Quốc muốn phát đi tín hiệu với Mỹ.

Tờ Guardian Anh ngày 3/9 đăng bài viết "Obama bị Trung Quốc lạnh nhạt, thù địch khi đến tham dự G20" (Barack Obama 'deliberately snubbed' by Chinese in chaotic arrival at G20).

Bài viết cho rằng nhà cầm quyền Trung Quốc rải thảm đỏ chào đón Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Tổng thống Brazil Michel Temer, nhưng chuyến thăm Trung Quốc cuối cùng của Tổng thống Mỹ Barack Obama lại không có thảm đỏ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Trung Quốc. Ảnh: Người quan sát, Trung Quốc
Tổng thống Mỹ Barack Obama và người đồng cấp Trung Quốc. Ảnh: Người quan sát, Trung Quốc

Ông Barack Obama bị ép đi xuống ở phần đuôi của chuyên cơ Air Force One. Thông thường, ông chỉ xuống máy bay ở lối này khi đến thăm các nước không an toàn như Afghanistan.

Khi ông Barack Obama xuống máy bay, đến đường băng sân bay, quan chức Trung Quốc và Mỹ đã xảy ra xung đột gay gắt. Có một quan chức Trung Quốc kêu lớn: "Đây là nước chúng tôi, đây là sân bay của chúng tôi!".

Tờ Thời báo New York cho rằng việc tiếp đón khi đến Trung Quốc của Tổng thống Barack Obama đã gây cảm giác không vui, cho dù đó là tiêu chuẩn của Trung Quốc.

Cựu Đại sứ Mexico tại Trung Quốc Jorge Guajardo cho rằng sự lạnh nhạt của Trung Quốc đối với Tổng thống Mỹ Barack Obama đã được Trung Quốc tính toán kỹ càng.

Ngày 3/9/2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama uống trà ở nhà khách Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Người quan sát, Trung Quốc.
Ngày 3/9/2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Barack Obama uống trà ở nhà khách Tây Hồ, Hàng Châu, Trung Quốc. Ảnh: Người quan sát, Trung Quốc.

Ông Jorge Guajardo cho biết: "Người Trung Quốc sẽ không phạm loại sai lầm này. Tôi và người Trung Quốc có quan hệ đã 6 năm. Tôi đưa ông Tập Cận Bình đến Mexico. Tôi từng tiếp đón 2 Tổng thống Mexico ở Trung Quốc. Tôi hiểu rất rõ những việc này làm như thế nào. Mỗi chi tiết đều có quy định, sẽ không phạm sai lầm, trừ phi có ý đồ".

Ông còn cho rằng đây là một sự lãnh nhạt. Người Trung Quốc muốn cho người Mỹ biết rằng: "Đối với chúng tôi, các anh hoàn toàn không phải là đặc biệt. Tức Trung Quốc không sợ "cường quyền" ". Đây là sự ngạo mạn kiểu và chủ nghĩa dân tộc Trung Quốc.