Cuốn sách in viết bằng ChatGPT đầu tiên trên thế giới ra mắt tại Hàn Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đến nay ChatGPT ra mắt đã gần ba tháng và gây hoang mang, thậm chí náo loạn trong nhiều lĩnh vực cũng như giới học thuật. Giờ đây, bộ công cụ do OpenAI phát triển này đã lấn sân sang ngành xuất bản sách.
Bìa cuốn sách do ChatGPT viết và giới thiệu về nó ở Hàn Quốc (Ảnh: Guangming).
Bìa cuốn sách do ChatGPT viết và giới thiệu về nó ở Hàn Quốc (Ảnh: Guangming).

Theo truyền thông Hàn Quốc, Nhà xuất bản Snowfox Books của Hàn Quốc sắp phát hành cuốn sách đầu tiên được viết hoàn toàn, dịch thuật, hiệu đính và thêm hình minh họa bằng bằng ChatGPT, trở thành cuốn sách đầu tiên trên thế giới được tạo ra hoàn toàn bằng phần mềm AI.

Theo tin của Korea Economic Daily (Nhật báo Kinh tế Hàn Quốc), cuốn sách in này có tựa đề “45 Ways to Find the Purpose of Life” (45 cách để tìm thấy mục đích của cuộc sống) sẽ được phát hành vào ngày 22/2. Chủ đề của cuốn sách này được lấy từ ý tưởng của Seo Jin, Giám đốc điều hành của Snowfox Books, tất cả các quy trình xuất bản khác đều do AI đảm nhận.

Theo Snowfox Books, ChatGPT đã mất bảy tiếng đồng hồ để hoàn thành nghiên cứu các tư liệu cần thiết và viết nội dung sách dài 135 trang bằng tiếng Anh, sau đó phần mềm dịch thuật Papago của “người khổng lồ công nghệ Hàn Quốc” Naver, đã tiếp quản và dịch nó sang tiếng Hàn trong hai giờ . Tiếp theo, công cụ kiểm tra ngôn ngữ tiếng Hàn bằng AI do Phòng thí nghiệm AI của Đại học Quốc gia Pusan ​​và công ty khởi nghiệp Nara Info Tech của Hàn Quốc cùng phát triển hỗ trợ kiểm tra và chỉnh sửa. Cuối cùng, Shutterstock AI, một công ty sản xuất hình ảnh AI của Mỹ, hoàn thành phần việc thiết kế bìa của cuốn sách.

ChatGPT của OpenAI đang làm mưa làm gió trên các lĩnh vực.

ChatGPT của OpenAI đang làm mưa làm gió trên các lĩnh vực.

Giám đốc điều hành của Snowfox Books Seo Jin nói: "Đây là lần đầu tiên toàn bộ quá trình xuất bản một cuốn sách được xử lý bởi AI. Là giám đốc một nhà xuất bản, tôi rất tò mò về việc các nhà xuất bản sẽ phải đối mặt với điều gì nếu AI phát triển hơn nữa?"

ChatGPT là một mô hình ngôn ngữ AI học tập thông qua một lượng lớn dữ liệu, có thể hiểu và phản hồi các chủ đề và gợi ý khác nhau, đồng thời tạo ra văn bản tương tự như phản hồi của con người. Đối với các tác giả, điều này có nghĩa là họ có thể sử dụng ChatGPT để tạo ý tưởng, lập dàn ý và thậm chí tăng nhanh tốc độ viết.

Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng những hành động như vậy có thể vi phạm bản quyền và gây ra tranh chấp về việc phân bổ lợi nhuận từ nội dung do AI tạo ra. Tổng biên tập của một công ty xuất bản Hàn Quốc cho biết, các nhà văn AI như ChatGPT sẽ sớm trở thành những người chơi chính trong thị trường xuất bản sách, nhưng các vấn đề pháp lý nhạy cảm như bản quyền phải được giải quyết trước đã.

Ông Park Yong-soo, Chủ tịch Hiệp hội các nhà xuất bản Hàn Quốc, nói: "Đã đến lúc chính phủ phải nghiêm túc xây dựng luật và quy phạm về đạo đức và khả năng của các phần mềm AI."