Cử tri yêu cầu làm rõ trách nhiệm vụ 8B Lê Trực

Cử tri Thủ đô đề nghị UBND TP Hà Nội làm rõ trách nhiệm cán bộ có liên quan việc xây dựng sai phép tại công trình 8B Lê Trực và liên tục vỡ đường ống dẫn nước sông Đà.
Tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội - Ảnh: TTO
Tòa nhà 8B Lê Trực, Hà Nội - Ảnh: TTO

Tổng hợp kiến nghị cử tri Thủ đô trước kỳ họp thứ 14 HĐND TP Hà Nội dự kiến diễn ra từ 1-12 đến 5-12, ngoài những nội dung bức xúc về những công trình vi phạm trật tự xây dựng, xây dựng sai phép, việc vỡ đường ống nước sông Đà ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân, cử tri Thủ đô đề nghị UBND TP Hà Nội phải xử lý nghiêm theo quy định những cán bộ có liên quan.

Cử tri Q.Ba Đình kiến nghị HĐND TP cần tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định về cấp phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng.

Cử tri Q.Cầu Giấy cũng cho rằng công tác giám sát quản lý đô thị, quản lý các khu tái định cư còn nhiều bất cập, cần có cơ chế quản lý cụ thể hơn đối với các khu tái định cư. Theo đó, kiến nghị cần tăng cường vai trò giám sát của HĐND các cấp đối với những nội dung còn bức xúc, tồn tại.

Chưa hết, cử tri Q.Hoàng Mai tiếp tục bày tỏ sự không đồng tình với việc TP Hà Nội cho phép điều chỉnh quy hoạch, tăng mật độ và nâng tầng nhà chung cư, dẫn tới ảnh hưởng tới mật độ dân cư, các công trình hạ tầng kỹ thuật và dân sinh đi kèm không đáp ứng.

Về nội dung này, cử tri Q.Hoàng Mai kiến nghị UBND TP cần xin ý kiến dân trước khi chấp thuận thay đổi quy hoạch làm tăng mật độ dân số.

Ngoài ra, cử tri Q.Cầu Giấy tiếp tục kiến nghị việc xây dựng tuyến đường sắt trên cao chưa hợp lý, còn để xảy ra tình trạng thi công chậm, mất an toàn lao động diễn ra phổ biến, khiến người dân bất an.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, cử tri Thủ đô đề nghị UBND TP đề cao trách nhiệm người đứng đầu, minh bạch và công khai hơn nữa trong công tác chống tham nhũng, lãng phí.

Đặc biệt, cần chỉ rõ tham nhũng ở đâu, ngành nào gây lãng phí và trách nhiệm của người đứng đầu.

Theo Tuổi trẻ