Công nhận liệt sĩ đối với thành viên tổ bay CASA-212 và phi công SU-30MK2

VietTimes -- Ngày 29.6, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1169/QĐ-TTg về việc cấp bằng Tổ quốc ghi công đối với 10 liệt sĩ thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh trong các tai nạn máy bay SU-30MK2 và CASA-212.
Sáng 30.6, lễ truy điệu các quân nhân đã hi sinh diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ảnh minh họa, nguồn: Khám phá
Sáng 30.6, lễ truy điệu các quân nhân đã hi sinh diễn ra tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng. Ảnh minh họa, nguồn: Khám phá

Cụ thể, 10 quân nhân đã hy sinh được công nhận liệt sĩ tại quyết định của Thủ tướng bao gồm:

1/ Đại tá Trần Quang Khải, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923.

2/ Đại tá Lê Kiêm Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 918.

3/ Đại tá Nguyễn Đức Hảo, Phi đội trưởng Lữ đoàn 918

4/ Trung tá Nguyễn Văn Chính, Chính trị viên phi đội Phi công cấp 3 Lữ đoàn 918.

5/ Trung tá Nguyễn Ngọc Chu, phi công kiêm dẫn đường Lữ đoàn 918.

6/ Thiếu tá Lê Văn Đình, nhân viên tuần thám trên không, Lữ đoàn 918.

7/ Đại úy Đỗ Văn Mạnh, Phó đại đội trưởng kỹ thuật hàng không Lữ đoàn 918.

8/ Thượng úy Lê Đức Lam, Cơ giới trên không Lữ đoàn 918.

9/ Thượng úy Nguyễn Văn Thái, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918.

10/ Thượng úy Nguyễn Bá Thế, nhân viên tuần thám trên không Lữ đoàn 918.

Sáng 14.6, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 cất cánh từ sân bay Sao Vàng (Thanh Hóa) bị rơi ở Đông Bắc đảo Hòn Mắt, thuộc vùng biển của Việt Nam, cách bờ biển Nghệ An khoảng 40 km. Hai phi công đã nhảy dù, nhưng phi công - thượng tá Trần Quang Khải, Phó trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923 đã hy sinh, thiếu tá Nguyễn Hữu Cường - Phó phi đội trưởng phi đội 1, Trung đoàn 923 bị thương, được ngư dân cứu và đưa vào bờ sau một ngày lênh đênh trên biển
Ngày 16.6, máy bay CASA-212 số hiệu 8983 với tổ bay gồm 9 sĩ quan đã rơi khi đang trong nhiệm vụ tìm kiếm tiêm kích Su-30MK2 số hiệu 8585. Đến nay, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn mới tìm được 8 thi thể sĩ quan của tổ bay này. Một sĩ quan hiện vẫn mất tích
Nguyễn Đức Hảo
Nguyễn Đức Hảo
Nguyễn Đức Hảo