Cơ hội 'hái lộc đầu năm' cho nhà đầu tư tiền mã hóa

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Trong giai đoạn từ năm 2015 - 2022, nhà đầu tư mua Bitcoin vào mồng 1 Tết Nguyên đán và bán ra sau 10 ngày giao dịch đều có lãi, với tỷ suất sinh lời bình quân lên tới 9%.

Thông tin này được đề cập trong một báo cáo mới của nền tảng dịch vụ tài chính tài sản kỹ thuật số Matrixport.

"Mua Bitcoin vào cuối ngày mồng 1 Tết Nguyên đán và bán nó sau 10 ngày giao dịch có thể đem về mức lợi nhuận bình quân 9%", Markus Thielen - trưởng bộ phận nghiên cứu của Matrixport - cho biết. Chiến lược này đã được kiểm nghiệm trong suốt 8 năm qua (từ 2015 - 2022) và đều đem lại lợi nhuận dương.

Theo Markus, nếu lịch sử lặp lại, các nhà đầu tư đã mua Bitcoin vào hôm 22/1 (tức mồng 1 Tết Quý Mão 2023) và đóng vị thế vào hôm 1/2 (tức mồng 10 Tết) có thể thu về khoản lãi 9%.

Lợi nhuận trung bình khi đầu tư Bitcoin từ mùng 1 đến mùng 10 Tết Nguyên đán trong giai đoạn từ 2015 - 2022

Lợi nhuận trung bình khi đầu tư Bitcoin từ mùng 1 đến mùng 10 Tết Nguyên đán trong giai đoạn từ 2015 - 2022

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, Bitcoin đã tăng lên mức 23.282 USD/BTC vào ngày 21/1 - mức cao nhất trong vòng 5 tháng trở lại đây.

"Trung Quốc đã có ảnh hưởng lớn đến giá Bitcoin trong nhiều năm qua. Họ nói chuyện về nó khi gặp nhau", Markus lý giải với Decrypt.

Các nhà đầu tư châu Á vẫn được coi là các 'tay chơi' có ảnh hưởng đáng kể trên thị trường tiền mã hóa.

Theo công ty thanh toán tiền mã hóa Triple A, cập nhật đến ngày 4/1/2023, Việt Nam có tới 25,8 triệu người đang sở hữu tiền mã hóa, chiếm 26% tổng dân số. Việt Nam cũng là nước thứ hai, chỉ sau Ấn Độ, trên bảng xếp hạng các quốc gia có tỷ lệ người dùng nắm giữ tiền mã hóa nhiều nhất thế giới.

Việt Nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của Triple A

Việt Nam đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của Triple A

Trong số tất cả các loại tiền mã hóa khác nhau, Bitcoin là loại tiền phổ biến nhất với cứ 5 chủ sở hữu tiền mã hóa Việt Nam thì có 1 người nắm giữ Bitcoin. Bên cạnh tiền mã hóa, các nhà đầu tư Việt Nam cũng tham gia rất nhiều vào GameFi, một danh mục tiền mã hóa phổ biến khác, kết hợp trò chơi và DeFi.

Theo báo cáo công bố hồi tháng 11/2022 của Finder, Việt Nam đứng thứ 3 trong số 26 quốc gia về việc chấp nhận tiền mã hóa.

Tỷ lệ sở hữu tiền mã hóa ở Việt Nam là 23%, cao hơn mức trung bình toàn cầu là 15%. Ấn Độ dẫn đầu với 29%.

Có khoảng 7% những người được khảo sát tại Việt Nam cho biết họ sở hữu Bitcoin, 6% sở hữu Ether, 5% sở hữu Dogecoin (DOGE) và 5% sở hữu Cardano (ADA)./.