Clip choáng ngợp xe tăng Đức dùng tốc độ vượt hào chống chiến xa

Đào hào chống chiến xa là một trong những cách phòng thủ được áp dụng rộng rãi để chặn bước tiến của xe tăng, nhưng với tăng Leopard 2 của Đức thì không có gì là không thể.
Clip choáng ngợp xe tăng Đức dùng tốc độ vượt hào chống chiến xa

Trang tin FoxtrotAlpha ngày 27.12 đăng tải clip cho thấy 2 cách vượt hào chống chiến xa của xe tăng Đức loại Leopard 2.

Cách đầu tiên, chiếc tăng này với tháp pháo quay về phía sau, từ từ tiến đến và tụt xuống hào (sâu 1,5 m, rộng 3,5 m). Sau đó xe dùng sức mạnh động cơ ủi phần đất thành hào rồi trồi lên.

Cách thứ hai chiếc tăng này thực hiện là dùng tốc độ. Từ khoảng cách xa, xe tăng Leopard phóng thật nhanh và bay qua hào chống tăng dễ dàng.

Làm được điều này nhờ xe tăng Leopard 2 trang bị động cơ MTU KA-501 loại V-12, công suất 1.500 sức ngựa, nhưng tạo ra được mô men xoắn đến 3.467 foot-pound (4.944 Nm). Còn chiếc xe tăng M1 Abrams của Mỹ dùng động cơ turbin khí Honeywell AGT1500C cũng 1.500 mã lực nhưng chỉ tạo ra mô men xoắn cực đại 2.750 foot-pound (3.728 Nm). Hai loại tăng này đều cùng trọng lượng như nhau, khoảng 62 tấn.

Clip choáng ngợp xe tăng Đức dùng tốc độ vượt hào chống chiến xa ảnh 1

Hào sâu, xe tăng Leopard 2 vẫn dùng sức ủi đất leo lên; cách khác là dùng tốc độ "bay" qua hào

Clip choáng ngợp xe tăng Đức dùng tốc độ vượt hào chống chiến xa ảnh 2

Xe tăng chiến đấu Leopard 2 của Đức

Được chế tạo cho quân đội Tây Đức những năm 1970, loại tăng Leopard 2 đến nay đang được quân đội 20 nước trên thế giới sử dụng. Tăng Leopard 2 dài 9,97 m, ngang 3,75 m, cao 3 m, trang bị pháo 120 mm nòng trơn, 2 súng máy 7,62 mm, tốc độ 72 km/giờ, bán kính tác chiến 550 km. Xe trang bị giáp composite (loại 2A6) gồm lớp thép – tungsten cứng, kèm lớp gốm bọc nhựa.Tổ lái có 4 người.

Xem xe tăng Leopard 2 của Đức vượt hào chống chiến xa:

Theo Thanh Niên