close Đăng nhập

Chứng khoán tuần qua: Khối ngoại mua ròng 1.700 tỉ đồng trên HOSE

VietTimes – Khối ngoại quay trở lại mua ròng mạnh trong tuần giao dịch từ 12/6-16/6/2023, với giá trị 1.712,3 tỉ đồng trên HOSE, tập trung ở nhóm cổ phiếu thép, dịch vụ tài chính, chứng khoán.

VN-Index diễn biến khá tích cực trong tuần giao dịch từ 12/6 – 16/62023 khi tăng mạnh ở vùng giá 1.110 điểm trong 2 phiên đầu tuần, nhưng chịu áp lực bán điều chỉnh ở vùng giá 1.125 - 1.130 điểm.

Kết tuần, VN-Index có thêm 7,69 điểm, tương ứng tăng 0,69% lên 1.115,22 điểm. Giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HOSE đạt 17.092 tỉ đồng, giảm 6,5% so với tuần trước, nhưng tăng 22,3% so với trung bình 5 tuần trước đó.

Nhà đầu tư nước ngoài gia tăng giao dịch, quay trở lại mua ròng mạnh trên HOSE với giá trị 1.712,3 tỉ đồng, tập trung ở nhóm cổ phiếu thép, dịch vụ tài chính, chứng khoán.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối ngoại mua ròng 1.813 tỉ đồng, chủ yếu gom các mã cổ phiếu HPG (+699,3 tỉ đồng), VND (+398,7 tỉ đồng), SSI (+333,3 tỉ đồng), HSG (+224,7 tỉ đồng), MSN (+207,1 tỉ đồng).

Ở chiều ngược lại, họ tiếp tục bán ròng mạnh các mã VNM (-424,3 tỉ đồng), CTG (-220,6 tỉ đồng), VRE (-128,3 tỉ đồng), TPB (-101,3 tỉ đồng).

vt-giao-dich-khoi-ngoai-hose-vnindex.PNG

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 3.204 tỉ đồng trên HOSE. Tính riêng giao dịch khớp lệnh họ bán ròng 3.407 tỉ đồng, tập trung vào các mã HPG (-936,2 tỉ đồng), VND (-525,3 tỉ đồng), SSI (-478 tỉ đồng), MSN (-307,7 tỉ đồng), VHM (-302,5 tỉ đồng).

Ngược lại, nhà đầu tư cá nhân mua ròng khớp lệnh mạnh nhất VNM (+440,8 tỉ đồng), CII (+305,4 tỉ đồng), CTG (+123,6 tỉ đồng), VRE (+117,9 tỉ đồng), REE (+85 tỉ đồng).

Cổ phiếu chứng khoán đón dòng tiền

Trong tuần giao dịch vừa qua, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng vào nhóm bán lẻ, chứng khoán, thực phẩm và đồ uống; giảm ở nhóm điện nước xăng dầu khí đốt, ngân hàng và dịch vụ công nghiệp.

Theo đó, nhóm cổ phiếu dầu khí có diễn biến nổi bật nhất tuần khi nhiều mã tăng giá tốt với thanh khoản gia tăng, vượt vùng giá cao tuần trước như PVG (+12,22%), PVS (+5,88%), PVB (+5,83%), ASP (+5,77%), PGC (+2,22%).

Trong khi đó, nhóm cổ phiếu ngân hàng phân hóa với nhiều mã vẫn tích cực vượt vùng giá đỉnh cũ như VCB (+4,48%), SHB (+3,70%), STB (+3,20%); trong khi một số mã chịu áp lực điều chỉnh như PGB (-6,64%), VBB (-3,64%), NVB (-3,16%), LPB (-2,61%).

Các cổ phiếu chứng khoán có diễn biến tích cực, thanh khoản duy trì ở mức cao. Nhiều mã tiếp tục tăng điểm tích cực như PSI (+7,32%), VDS (+7,32%), SHS (+6,30%), SSI (+3,37%), MBS (+3,28%).

Nhóm cổ phiếu bất động sản đa số chịu áp lực bán, chốt lời ngắn hạn mạnh như LGL (-10,10%), QCG (-7,55%), LDG (-5,84%), ITC (- 5,38%), TDC (-4,76%)..., ngoài ra vẫn có một số mã tích cực như NLG (+2,45%), NDN (+2,13%), NVL (+2,05%), VHM (+0,90%)./.

Dữ liệu

Lịch chốt quyền cổ tức tuần tới: Traphaco và Vật liệu xây dựng Biên Hòa có tỷ lệ cao nhất

Áp lực huy động vốn trở lại

Áp lực huy động vốn đối với các nhà băng vẫn hiện hữu trong năm nay khi nhu cầu vay vốn dài hạn cho các dự án đầu tư công, xây dựng hạ tầng tăng cao nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân.

Xây dựng niềm tin thể chế cho IFC Việt Nam

“Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (IFC) không thể sao chép Singapore, mà phải xây dựng mô hình riêng dựa trên thể chế đặc thù, gắn tài chính với kinh tế thực và mở cửa có kiểm soát để tạo lợi thế cạnh tranh dài hạn…”