Chủ tịch Ủy ban châu Âu muốn ngay lập tức đàm phán về Brexit

Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết ông muốn bắt đầu đàm phán về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.
Ông Jean-Claude Juncker.
Ông Jean-Claude Juncker.

Reuters đưa tin, ngày 24/6, Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Jean-Claude Juncker cho biết ông muốn bắt đầu đàm phán về việc Anh rời Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit.

Đồng thời, ông khẳng định không có lý do gì để chờ tới tháng 10 - thời điểm Thủ tướng David Cameron dự kiến sẽ từ chức.

Trả lời phỏng vấn Đài truyền hình ARD của Đức, ông Juncker nói: "Người Anh ngày hôm qua đã quyết định họ muốn rời EU, vì thế không có lý do gì phải chờ tới tháng 10 để đàm phán các điều khoản về sự ra đi của họ. Tôi muốn được bắt đầu ngay lập tức."

Cũng theo ông Juncker, EU sẽ theo đuổi "cách tiếp cận có lý lẽ" khi đàm phán về việc Anh rời EU.

Ông nói: "Đó chẳng phải là một vụ ly dị êm thắm, nhưng cũng không phải là một mối tình khăng khít gì cho lắm".