close Đăng nhập

Chủ tịch Duma Quốc gia Nga kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Lãnh đạo hai nước nhất trí tích cực đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; khôi phục và phát triển các hoạt động giao lưu nhân dân, du lịch sau dịch COVID-19.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin tại phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin tại phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 16/10, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin cùng Đoàn Đại biểu Cấp cao Liên bang Nga rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 15-16/10, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Tiễn Đoàn ở Sân bay Nội Bài có: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà, Đại sứ Liên bang Nga tại Việt Nam Gennady Bezdetko.

Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga dẫn đầu Đoàn Đại biểu Cấp cao Nga đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn (Ba Đình, Hà Nội).

Trong thời gian thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin đã đến chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Victorovich Volodin và Đoàn.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Victorovich Volodin đã dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm; đồng chủ trì Phiên họp lần thứ hai Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiễn Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Viktorovich Volodin. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Trong chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, lãnh đạo hai bên nhất trí cho rằng hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi Đoàn cấp cao và các cấp; tích cực đẩy mạnh hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư; khôi phục và phát triển các hoạt động giao lưu nhân dân, du lịch sau dịch COVID-19.

Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu, chí tình của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước sau này, khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác Chiến lược Toàn diện với Nga.

Việt Nam ủng hộ Nga phát huy vai trò tích cực tại châu Á-Thái Bình Dương đối với các tiến trình và vấn đề khu vực; sẵn sàng làm cầu nối để thúc đẩy hợp tác giữa Nga và các nước ASEAN.

Hai bên nhất trí phối hợp trên các diễn đàn đa phương, trong ASEAN và Liên hợp quốc.

Lãnh đạo hai bên đã và đang tích cực phối hợp triển khai các thỏa thuận, kết quả đạt được tại Khóa họp lần thứ 24 Ủy ban Liên Chính phủ Nga-Việt về hợp tác kinh tế, thương mại và khoa học, kỹ thuật; tăng cường trao đổi giữa các cơ quan, bộ, ban, ngành và các địa phương để sớm thống nhất các kế hoạch hành động để có tiến độ triển khai cụ thể.

Về hợp tác Nghị viện, hai bên nhất trí, đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước; khẳng định vai trò quan trọng của hợp tác nghị viện giữa hai nước trong việc củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga; nhất trí tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực; nghiên cứu, xem xét phối hợp giám sát thúc đẩy triển khai hiệu quả các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Hai bên thống nhất tích cực triển khai, thực hiện hiệu quả các định hướng hoạt động được Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện - cơ chế hợp tác liên nghị viện đầu tiên và là duy nhất đến thời điểm hiện nay giữa Quốc hội Việt Nam với một cơ quan lập pháp nước ngoài.

Hai bên tăng cường trao đổi Đoàn các cấp, nhất là cấp cao và cấp các Ủy ban của Quốc hội, Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị, Nhóm Nữ Nghị sỹ, Nghị sỹ Trẻ... để chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp, tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương./.

PV (TTXVN/Vietnam+)

vietnamplus.vn

Xã hội

Chùa Cầu Hội An trong ngày Mùng 3 Tết Bính Ngọ 2026

Hội An đông vui ngày Mùng 3 Tết

Sau những nghi lễ của ngày Mồng 1 Tết, người dân Đà Nẵng bắt đầu đi du xuân. Hội An được chọn là điểm đến trong những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Hơn 1.500 tài xế uống bia rượu vẫn lái xe

Ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026, trên toàn quốc có 6.129 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông bị phát hiện, xử lý. Trong đó, 1.570 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý.

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Năm khởi đầu phát triển trong kỷ nguyên mới

Đại hội Đảng XIV đầu năm 2026 đánh dấu bước chuyển lớn trong tầm nhìn và chiến lược phát triển quốc gia. Những nền tảng thể chế được xây dựng trong giai đoạn 2024–2025 đang tạo ra đường băng để Việt Nam bước vào quỹ đạo tăng trưởng mới.