Chiến sự Syria: Quân chính phủ ào ạt đánh chiếm phía Đông Aleppo

VietTimes -- Quân đội Syria đã giành được một khu vực lớn phía đông thành phố Aleppo sau 48 giờ giao chiến ác liệt với lực lương chiến binh Hồi giáo cực đoan Harakat Nouriddeen Al-Zinki (nhóm đã hành hình em bé Palestine) và Quân đội Syria tự do (FSA), hai lực lượng này đều do Mỹ hậu thuẫn.
Binh sĩ Quân đội Syria tấn công ở Aleppo
Binh sĩ Quân đội Syria tấn công ở Aleppo

Phối hợp với các cuộc không kích của không quân Syria - Nga, các lực lượng vũ trang Syria đánh chiếm được toàn bộ quận Suleiman Al-Halabi và hơn một nửa diện tích quận Bustan Al-Basha, đẩy lực lượng chiến binh Hồi giáo cực đoan lùi sát về khu vực Sakhour.

Để tăng cường áp lực lên lực lượng Hồi giáo cực đoan ở phía đông Aleppo, lực lượng vũ trang Syria khống chế bằng hỏa lực bắn thẳng lên cao điểm Halab, có vị trí nằm ở vành đai phía tây nam của quận Al-Bureijj.

Trên hướng Tây quận Al-Bureijj, các lực lượng vũ trang Syria chiếm 50 % diện tích quận Al-'Oweija sau khi đột phá tuyến phòng thủ của lực lượng Nouriddeen Al-Zinki trên tuyến đường phía tây của quận.

Khu vực chiến sự Aleppo, quân đội Syria tiếp tục mở rộng tấn công
Quân đội Syria tiếp tục mở rộng vây lấn tấn công ở Aleppo 

NT