Cần Thơ, Nam Định có lãnh đạo mới, Bí thư Thanh Hóa, Bắc Ninh tiếp tục tại nhiệm

Đại hội Đảng tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVII giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVIII. Tại phiên họp Ban chấp hành, ban Thường vụ thành ủy TP Cần Thơ, ông Trần Quốc Trung - phó bí thư thường trực thành ủy được bầu làm Bí thư thành ủy.
Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử làm bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.
Ông Trịnh Văn Chiến tái đắc cử làm bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa. Ảnh: Hoàng Lam.

Sáng 25/9, thay mặt BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII, ông Đỗ Trọng Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa khóa XVIII trình bày Báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất BCH Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020.

Theo đó, ông Trịnh Văn Chiến, Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVII, Chủ tịch HĐND tỉnh Khóa XVI được 100% các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVIII. Các ông bà: Đỗ Trọng Hưng, Nguyễn Đình Xứng, Đỗ Minh Tuấn, Nguyễn Thị Xuân Thu, được 100% các Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVIII tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Khóa XVIII.

Kỳ họp đã bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XVIII gồm 10 người; ông Trần Quang Đảng được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khóa XVIII. Tiếp đó, Đại hội tiến hành bầu Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Sáng 25-9, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020 đã công bố danh sách và ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới với 53 thành viên, công bố Ban thường vụ thành ủy gồm 16 thành viên.

Phiên họp Ban chấp hành, ban Thường vụ thành ủy tối 24-9 đã bầu ông Trần Quốc Trung- phó bí thư thường trực thành ủy giữ chức Bí thư thành ủy.

Ba phó bí thư gồm các ông Phạm Gia Túc, tái đắc cử, ông Phạm Văn Hiểu (chủ tịch HĐND thành phố); ông Võ Thành Thống (Bí thư quận ủy Ninh Kiều). Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra nhiệm kỳ 2015-2020 là ông Phạm Minh Phúc.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã bầu ông Nguyễn Nhân Chiến giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Nguyễn Hữu Quất, Nguyễn Tử Quỳnh, Nguyễn Thị Hà giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Chiều 24/9, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định khóa XIX đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, bầu các chức danh chủ chốt. Kết quả, ông Đoàn Hồng Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVIII, Chủ tịch UBND tỉnh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XIX.

Theo Quyết định số 1987 – QĐNS/TW, ông Niê Thuật, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nay thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2010-2015 để giữ chức Phó trưởng ban Ban Chỉ đạo Tây Nguyên.

Liên quan đến công tác cán bộ, Bộ Chính trị cũng vừa có quyết định điều động ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ nay thôi giữ chức Bí thư Thành ủy, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015, để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN và tham gia Đảng đoàn MTTQVN.

Theo TTXVN/VPG