Cận cảnh đoạn vỡ đường ống dẫn nước sạch Sông Đà lần thứ 15

Mặc dù đoạn vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội đã được đơn vị thi công đưa lên khỏi mặt đất nhưng lãnh đạo Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Vinaconex vẫn chưa xác định được nguyên nhân vỡ khiến dư luận khá bức xúc.
Vị trí vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội.
Vị trí vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội.

Tại hiện trường vụ vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội, bên Đại lộ Thăng Long thuộc km26 + 350, huyện Thạch Thất, Hà Nội, vị trí vỡ đúng chính giữa ống (đoạn vỡ - PV). Đoạn đường ống dẫn nước sạch bị vỡ được đơn vị thi công cắt làm 3 đoạn, sau đó đưa lên mặt đất.

Một đoạn đường ống mới được đơn vị thi công đưa tới, có đường kính và độ dài tương ứng với đoạn vỡ được đơn vị thi công đã cắt. Qua quan sát, đoạn đường ống mới được đơn vị thi công chở tới dầy hơn đoạn đường ống mới vỡ.

Ở một diễn biến khác cũng liên quan đến việc vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội, PV Ìnonet đã có cuộc trao đổi trực tiếp với ông Nguyễn Văn Tốn, Tổng Giám đốc Công ty Nước sạch Vinaconex, để hiểu rõ hơn về nguyên nhân vỡ đường ống dẫn nước sạch và công tác khắc phục của đơn vị thi công.

Đoạn đường ống bị vỡ được đơn vị thi công đưa lên.
Đoạn đường ống bị vỡ được đơn vị thi công đưa lên.

Ông Nguyễn Văn Tốn cho biết: “Ngay sau khi xảy ra sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội, đơn vị đã huy động lực lượng đến hiện trường để tiến hành khắc phục, nhằm cung cấp nước cho người dân Thủ đô một cách nhanh nhất”.

Còn nói về việc giảm áp, để tránh sự cố vỡ cho những lần tiếp theo, ông Tốn chia sẻ: “Đến lúc này, đơn vị không giảm áp nữa, vì đã giảm hết kích cỡ rồi. Để đảm bảo nước sạch cho người dân Thủ đô thì đúng như kế hoạch đến ngày 7/10 này, đơn vị sẽ khởi công xây dựng đường ống mới (đường ống số 2- PV)”.

Phần ống vỡ được đơn vị thi công cắt thành đoạn đưa lên đường Đại lộ Thăng Long.
Phần ống vỡ được đơn vị thi công cắt thành đoạn đưa lên đường Đại lộ Thăng Long.

Khi được hỏi về nguyên nhân vỡ đường ống lần này (lần thứ 15 – PV), ông Tố từ chối trả lời với lý do đang bận chỉ đạo công việc thi công khắc phục sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội.

Các công nhân đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội.
Các công nhân đơn vị thi công khẩn trương khắc phục sự cố vỡ đường ống dẫn nước sạch sông Đà về Hà Nội.
Đoạn đường ống mới được đơn vị thi công đưa đến hiện trường.
Đoạn đường ống mới được đơn vị thi công đưa đến hiện trường.
Các công nhân đang khẩn trương khắc phục sự cố...
Các công nhân đang khẩn trương khắc phục sự cố...
... nhưng cũng có một số công nhân đang nghỉ trưa.
... nhưng cũng có một số công nhân đang nghỉ trưa.
Ông Nguyễn Văn Tốn (người đi ủng) có mặt tại hiện trường vụ việc.
Ông Nguyễn Văn Tốn (người đi ủng) có mặt tại hiện trường vụ việc.

Theo Infonet