Cấm dạy, chuyển trường thầy giáo sờ đùi sờ mông 13 bé gái Bắc Giang

VietTimes – Thầy giáo có hành vi dâm ô 13 bé gái ở Trường tiểu học Tiên Sơn bị buộc điều chuyển sang làm công tác văn phòng ở trường khác.
Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác
Xâm hại tình dục trẻ em là tội ác

Sự việc phát lộ từ thông tin của một phụ huynh học sinh lớp 5A, Trường tiểu học Tiên Sơn (huyện Việt Yên, Bắc Giang) phản ánh về việc ông Dương Trọng M., là giáo viên chủ nhiệm lớp có hành vi sờ vào vùng nhạy cảm với hàng loạt bé gái của lớp này. Phụ huynh đã phản ánh sự việc đến cơ quan chức năng ở địa phương.

UBND huyện Việt Yên ngay khi nhận được thông tin trên đã yêu cầu Phòng GD&ĐT Việt Yên xác minh, làm rõ.

Ông Dương Trọng M. thừa nhận có các hành vi như phụ huynh phản ánh và đã viết đơn xin ra khỏi ngành. 

Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện Việt Yên vào cuộc điều tra vụ việc và đã có kết luận về tội danh của ông Dương Trọng M.

Phúc đáp công văn của Hội Bảo vệ Quyền Trẻ em Việt Nam, hôm qua, ngày 1-4, Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang đã có công văn về việc xử lý giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo.

Công văn số 283 về việc xử lý giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo
Công văn số 283 của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Bắc Giang về việc xử lý giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo

Theo đó,  ngày 1/4, Chủ tịch UBND huyện Việt Yên đã ra quyết định điều động ông Dương Trọng M., giáo viên Trường tiểu học Tiên Sơn đến làm nhân viên hành chính tại Trường tiểu học Vân Hà từ ngày 10/4.

Quyết định ghi rõ: Ông M "không tuân thủ quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử trong khi thực hiện hoạt động nghề nghiệp gây hậu quả nghiêm trọng".