close Đăng nhập

Các ngân hàng rục rịch thưởng Tết

Mặc dù hai dịp Tết gần nhau nhưng một số ngân hàng vẫn thưởng riêng Tết dương lịch và Tết âm lịch.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Còn đúng 2 tuần nữa là đến Tết Dương lịch và hơn 1 tháng nữa là Tết Nguyên đán, thông tin thưởng Tết cho người lao động ở các cơ quan ban ngành, doanh nghiệp đang thu hút sự chú ý của xã hội. Trong đó lĩnh vực tài chính, ngân hàng vẫn "hot" hơn cả bởi mức thưởng và lương lĩnh dịp này thường rất cao, nhiều nơi tới 4-5 tháng lương là chuyện bình thường. 

Nếu như mọi năm, chính sách thưởng Tết đã được nhiều ngân hàng công bố từ trước Tết hơn 1 tháng thì năm nay vẫn chưa có nhiều nhà băng "chốt". Mới đây, trong kỳ lương tháng 12, một số ngân hàng đã chi thưởng Tết dương lịch cho người lao động, phổ biến là 2 - 8 triệu đồng/người, nhưng cũng có nơi tính bằng một vài tháng lương.

Chị M., chuyên viên khách hàng cá nhân của ngân hàng V. cho biết, năm nay ngân hàng chị thưởng cho cán bộ nhân viên 1 tháng lương dịp Tết dương lịch. "Mọi người rất bất ngờ vì đây là mức thưởng lớn ngoài dự kiến bởi đã quen với mức thưởng...2 triệu đồng trước đây".

Cán bộ ở một ngân hàng V. khác thì cho biết mọi năm dịp Tết ngân hàng thưởng vài tháng lương nhưng năm nay nghe nói còn "đậm" hơn nhiều trong cả Tết âm lẫn Tết dương. Mà ở ngân hàng này, cán bộ nhân viên cũng không cần chờ đến Tết mới lĩnh thưởng vì thi thoảng trong năm cũng được thưởng. "Cứ thi thoảng ngân hàng lại thưởng, chúng tôi được biết vì sợ dòm ngó vào cuối năm nên ngân hàng chia nhỏ ra các dịp để thưởng" - cán bộ này cho hay. 

Một giao dịch viên của ngân hàng V. nói trên còn cho biết, tính thưởng các dịp trong năm mà chia đều ra thu nhập các tháng thì mỗi tháng vài chục triệu là bình thường. "Tôi mới vào ngân hàng được vài năm nhưng năm nào chính sách cũng tốt. Bạn bè tôi vẫn hay trêu đùa là vào làm ngân hàng chỉ có...chờ thưởng".

Trong khi đó, chị TL. đang công tác tại một ngân hàng nhỏ ở phía Nam thì cho biết "thưởng Tết dương lịch năm nay cũng kha khá, nhưng mọi người còn đang chờ Tết âm lịch vì khi đó thưởng mới nhiều, khoảng 1-4 tháng lương tùy vị trí". Ngoài ra, nhà băng này còn có chính sách Quỹ đồng hành phát triển sẽ chi vào quý 1 năm sau cho toàn hàng, mức thưởng cũng khác nhau tùy mức độ hoàn thành KPI ra sao. "Nếu một nhân sự bình thường, hoàn thành công việc thì Quỹ này sẽ chi 1 tháng lương" - chị hồ hởi chia sẻ và cho biết thêm, cán bộ nhân viên sẽ có 3 đợt thưởng liên tiếp, nếu ai làm tốt sẽ nhận được khoản tiền thưởng không hề nhỏ.

Một cán bộ đang công tác tại ngân hàng có yếu tố nước ngoài cũng tiết lộ, dịp Tết dương lịch năm nay ngân hàng thưởng cho nhân viên 1 tháng lương cơ bản nhưng cào bằng chưa đến 10 triệu đồng. Tết âm lịch ngân hàng cũng có thưởng nhưng hiện tại chưa nhận được thông báo.

Tuy nhiên không được "hên" như các ngân hàng trên, cán bộ nhân viên ở một số ngân hàng như S., N., D., C., cho biết năm nay khả năng cao là không có thưởng mà chỉ có "chút gọi là" để ăn Tết, mỗi người một vài triệu đồng.

Tại ngân hàng X., cán bộ kinh doanh của nhà băng này buồn rầu chia sẻ, năm nay ngân hàng siết chính sách hơn nên việc thưởng có vẻ khó khăn. "Mọi năm ngân hàng vẫn thưởng dựa trên KPI của cá nhân và chi nhánh, nhưng năm nay việc tính KPI còn siết chặt hơn kèm theo việc trừ điểm khi mắc lỗi nên nếu một người hoàn thành tốt công việc cũng chưa chắc đã có thưởng".

Ở các ngân hàng khác thời điểm này chưa có thông báo cuối cùng về thưởng Tết, nhưng theo dự đoán của người trong ngành, những nhà băng làm ăn tốt như T., M., A., V., S., và các ngân hàng có truyền thống về chế độ phúc lợi tốt cho người lao động sẽ vẫn thưởng cao, còn đa phần các ngân hàng nhỏ sẽ chỉ chi lương tháng 13.

Theo Trí thức trẻ

Link: http://cafef.vn/cac-ngan-hang-ruc-rich-thuong-tet-20191218090110357.chn

Dữ liệu

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

PVcomBank được vinh danh với hai giải thưởng chuyển đổi số uy tín

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa được Tạp chí Asian Banking & Finance (ABF) trao tặng hai giải thưởng danh giá tại ABF Retail Banking Awards 2026: Digital Transformation of the Year – Vietnam (Ngân hàng Chuyển đổi số tiêu biểu tại Việt Nam) và Mobile Banking & Payment Initiative of the Year – Vietnam (Ngân hàng có Sáng kiến Ngân hàng số và Thanh toán di động tiêu biểu tại Việt Nam).

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

PVcomBank ưu đãi phí chuyển tiền quốc tế bằng EUR, người nhận hưởng trọn giá trị gửi

Trong bối cảnh nhu cầu học tập, làm việc, định cư và giao thương quốc tế ngày càng gia tăng, chuyển tiền ra nước ngoài đã trở thành nhu cầu tài chính quen thuộc của nhiều khách hàng. Thấu hiểu nhu cầu đó, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ có nhu cầu chuyển tiền quốc tế bằng đồng EUR.

OCB định hướng đưa AI và dữ liệu trở thành nền tảng giúp nâng cao hiệu quả vận hành, tạo động lực tăng trưởng mới

Công nghệ và dữ liệu - chìa khóa tăng trưởng giai đoạn mới

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ từ hành vi khách hàng đến áp lực cạnh tranh số, công nghệ, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI) được kỳ vọng không chỉ giúp tối ưu vận hành mà còn mở ra phương thức tăng trưởng mới. Đây cũng là trọng tâm chiến lược mà OCB đang triển khai trong giai đoạn hiện nay.

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

NCB tăng vốn lên 29.280 tỷ đồng, sớm hơn 3 năm so với kế hoạch

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa hoàn tất việc phát hành riêng lẻ 1 tỷ cổ phiếu, chính thức nâng vốn điều lệ lên 29.280 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn lớn nhất trong lịch sử ngân hàng. Việc hoàn thành tăng vốn sớm hơn 3 năm so với lộ trình tại PACCL không chỉ giúp NCB nâng cao năng lực tài chính mà còn khẳng định hướng đi đúng đắn đã được ngân hàng kiên định triển khai trong 5 năm qua.

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Khát vọng thế kỷ vào Top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới của TP.HCM

Trong Đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm, TP.HCM đặt mục tiêu lọt Top 100 thành phố có chất lượng sống tốt nhất thế giới vào năm 2050. Đây được xem là “mệnh lệnh” hành động cấp thiết nhằm tái cấu trúc không gian sinh tồn đang chạm ngưỡng phát triển, mở đường cho mô hình đô thị đa cực, với những đầu tàu là Hóc Môn ở Tây Bắc và Cần Giờ phía Đông Nam.